"Giải cứu" cho bà mẹ có khối u khổng lồ

Jeans, Theo Mask Online 00:04 21/07/2012

Khuôn mặt dị dạng đã khiến cô phải trải qua hơn 10 năm sống trong sự xa lánh của người dân trong vùng.

Một người phụ nữ nghèo Trung Quốc được biết đến bởi khuôn mặt bị biến dạng giờ đã có thể "mỉm cười" sau khi bệnh viện tiến hành phẫu thuật miễn phí cho cô.

Khuôn mặt của cô trước đây...

... và bây giờ.

Li Hongfang, 40 tuổi chịu sự xa lánh của mọi người sau khi mắc phải một căn bệnh ung thư xương hiếm gặp làm cho các mô phát triển bất thường dưới da. Cô đã phải chịu đựng tình trạng khủng khiếp như vậy suốt hơn 10 năm vì không có tiền chữa trị.

Cô đã phải trải qua hơn 10 năm sống trong sự xa lánh của người dân trong vùng.

Tuy nhiên, sau khi trường hợp của cô Hongfang được giới truyền thông phát hiện, thật may mắn khi một bệnh viện ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đã đề nghị thực hiện việc phẫu thuật miễn phí cho cô. Ước tính chi phí phẫu thuật tốn khoảng 1,8 tỷ đồng.

Hongfang trong lúc chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Hongfang hiện đang làm công việc đồng áng tại quê nhà cho biết rằng, trước đó, cô không dám nhìn mình qua gương. Giờ đây, cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy đầu mình nhẹ hơn và trông tôi khá hơn rất nhiều".

Cô nhận được sự động viên từ cậu con trai 17 tuổi của mình.

Bác sỹ phẫu thuật Guo Shuzhong cho biết, ca phẫu thuật của cô Hongfang đã rất thành công. Năm sau, cô sẽ được phẫu thuật một lần nữa để loại bỏ khối u trong sọ, khoang mũi và cổ họng.

Hongfang vẫy tay chào các bác sỹ sau khi ca phẫu thuật thành công.