Gà đẻ trứng... "to tổ chảng"

Nobita, Theo Mask Online 12:00 03/03/2012

Quả trứng này dài gần 13cm cơ mà.

Khi cô bé Harriet Whitaker 8 tuổi, sống ở Portsmouth, Hampshire, nước Anh đi kiểm tra chuồng gà của gia đình, cô bé đã phát hiện ra một điều phi thường, đó là chú gà Popples 2 năm tuổi thuộc giống Rhode Island Red đã đẻ ra 1 quả trứng khổng lồ. Quả trứng này to gấp 4 lần so với những quả trứng bình thường.


Quả trứng to thế này cơ mà.

Quả trứng này dài 5 inch (khoàng 12,7cm), nặng 7 oz (khoảng 2 lạng), đường kính 8 inch (khoảng 20,32cm), lớn hơn bất kỳ quả trứng nào do 8 con gà mái của gia đình Harriet đẻ ra trong 3 năm qua.


Cô bé Harriet không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy quả trứng gà lớn như vậy.

Harriet cho biết: “Cháu chưa bao giờ thấy quả trứng gà nào to thế. Nhà cháu cũng từng có quả trứng gà khá dài và to nhưng to thế này thì đây là lần đầu tiên ạ! Cháu nghĩ đây phải là quả trứng đà điểu mới đúng.” Cô bé đã mang quả trứng tới trường để khoe với các bạn và ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

Teresa, mẹ của Harriet chia sẻ: “Chắc con gà Popples đau lắm khi đẻ ra 1 quả trứng lớn như vậy. Đây là lần thứ 4 nó đẻ ra quả trứng có kích cỡ khác thường như thế. Tôi cho Popples ăn một số thức ăn thừa từ bữa tối trước hôm nó đẻ trứng, có lẽ súp lơ, bông cải xanh và rau mầm đã góp phần giúp Popples có nhiều sức để đẻ hơn.”


Trong tay Harriet là quả trứng “khủng” và 1 quả trứng có kích cỡ bình thường.

Cô cho biết thêm: “Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi Harriet cho tôi xem quả trứng. Con bé rất hào hứng. Tôi rất tò mò muốn biết quả trứng này có phải là trứng gà đôi không, hay ở trong nó có quả trứng nào khác không.”

Teresa đã cho Harriet quả trứng để cô bé có thể học cách chăm sóc vật nuôi. Mỗi chú gà của gia đình cô Teresa thường đẻ 1 quả trứng 1 ngày. Cả gia đình đã thề là sẽ không bao giờ ăn thịt bất kỳ chú gà nào trong nhà cả. Họ cũng thường mang trứng tới cho những người hàng xóm quanh đó.