Điểm mặt top 5 siêu anh hùng "nhà có điều kiện" nhất thế giới truyện tranh

Caposai, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 12/07/2015

Có thể nói, nhiều tiền cũng có thể coi là một dạng siêu năng lực, và anh chàng "Người Nhọ" Spider Man không hề thích điều này.

Những ngày này, trái tim của cộng đồng người hâm mộ các siêu anh hùng giả tưởng đang sục sôi hướng về thành phố San Francisco, nơi mà triển lãm truyện tranh Comic-Con hàng năm đang được tổ chức. Nhân vật chính trong sự kiện hoành tráng này tất nhiên chính là các siêu anh hùng của hai hãng truyện tranh sừng sỏ Marvel và DC Comics chứ không ai khác.

Để hòa chung với không khí này, hãy cùng tìm hiểu thêm về những nhân vật giả tưởng kể trên ở những khía cạnh ít xuất hiện trên màn ảnh. Cụ thể hơn, dưới đây bạn đọc sẽ được nghe danh 5 vị siêu anh hùng giàu có nhất, một vài trong số đó hẳn sẽ không quá lạ lẫm.

1. Emma Frost

Với khối tài sản ước tính lên tới 3 tỉ USD (khoảng 60 nghìn tỉ VND), cô nàng X-Men (người đột biến gien) này là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc điều hành một tập đoàn điện tử khổng lồ. Năng lực tâm linh cũng như trí thông minh siêu nhiên của cô góp công không nhỏ cho thành công này.

Nhân vật Emma Frost trong bộ phim của hãng 20th Century Fox.

Hiện tại, cô đang là một trong số những thành viên chủ chốt của cộng đồng người đột biến gien. Nữ đại gia này còn mạnh tay thiết lập và duy trì hẳn một hòn đảo dành cho đồng loại của mình tránh khỏi sự nghi kị của loài người.

2. Giáo sư Charles Xavier

Là lãnh đạo chính trị cũng như tính thần của giống người đột biến gien, Xavier sở hữu tới 3,5 tỉ USD (khoảng 70 nghìn tỉ VND). Thật không ngạc nhiên khi ông đủ nguồn lực để bao bọc hầu hết những X-Men bị xã hội ruồng bỏ, cũng như lập trường học và cũng cấp những trang bị hiện đại để họ cứu thế giới hết lần này tới lần khác.

Giáo sư Xavier do diễn viên Patrick Stewart thủ vai.

Với khả năng đọc suy nghĩ, thậm trí điều khiển người khác, việc giáo sư X giàu có tới như vậy quả không có gì khó hiểu. Nếu không dồn hết tâm huyết và sức lực vào công cuộc hòa giải xích mích giữa loài người và người đột biến gien, có lẽ ông đã đứng hạng cao hơn trong danh sách 5 người này.

3. Bruce Wayne

Ẩn dưới cái tên Batman và bộ đồ đen về đêm, ban ngày Bruce Wayne là một tỷ phú ăn chơi khét tiếng ở thành phố Gotham với giá trị tài sản đạt 9,2 tỉ USD ( khoảng 190 nghìn tỉ VND). Số tiền này có được từ việc thừa kế tập đoàn khổng lồ Wayne Enterprise từ người cha đã qua đời. 

Batman, người anh hùng mà Gotham xứng đáng có được.

Trên thực tế, danh hiệu tỉ phú ăn chơi mới chính là vỏ bọc cho những hoạt động trừng trị tội phạm của anh. Hầu hết chi phí của Bruce Wayne là để học những môn võ và kiến thức khoa học xã hội cần thiết, nghiên cứu chế tạo phụ kiện siêu anh hùng.

4. Tony Stark

Còn được biết đến với biệt danh Iron Man (người sắt), Tony Stark có nhiều điểm khá giống với Bruce Wayne, ngoài việc anh chính là một tay ăn chơi thứ thiệt. Tập đoàn Stark Industries của anh tuy có lãi ròng hàng năm thấp hơn Wayne Enterprise, nhưng Iron Men lại nhỉnh hơn về độ giàu có với 12.4 tỉ USD (khoảng 250 nghìn tỉ VND).

Diễn viên Robert Downey, Jr, vào vai Tony Stark một cách hoàn hảo.

Ngoài "siêu năng lực" kể trên, Tony Stark còn là một tay thợ cơ khí lành nghề với trí thông minh tuyệt vời. Bộ giáp nổi tiếng của anh có lẽ sẽ không thể ra đời nếu thứ duy nhất anh có là tiền.

5. T'Chala - Black Panther

Không chỉ là siêu anh hùng giàu có nhất, Black Panther (báo đen) còn có thể là nhân vật giả tưởng kếch xù nhất từ trước tới này với tài sản lên tới 90,7 nghìn tỉ USD (khoảng 180 triệu tỉ VND). 

Bộ phim về nhân vật này của vũ trụ Marvel sẽ ra mắt vào năm 2018

Để giải thích cho con số kinh hoàng này, phải kể đến địa vị cao quý của anh. Là vua của đất nước giả tưởng Wakanda, anh sở hữu tất cả những gì có trên lãnh thổ này, bao gồm nguồn kim loại Vibranium (làm nên tấm khiên bất khả xâm phạm của Captain America) ước tính có tới 10 nghìn tấn với giá trị 10 nghìn USD mỗi gram.

Không may cho Black Panther, sau một nỗ lực đánh cắp không thành của Doctor Doom (nhân vật phản diện trong Fantastic Four), số kim loại này đã hoàn toàn mất giá trị sử dụng. Để gỡ gạc cho tai nạn này, bộ phim về T'Chala dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2018.

(Nguồn: Time)