Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style"

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 16:29 05/12/2012

Cùng với đó là tin về cặp song sinh biết "đấu đá" nhau trong bụng mẹ, chiếc bánh mỳ cay gấp 3 lần bình thường, chiếc cà vạt kiêm bình nước thông minh...

Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style"


Ông Kym Illman sống tại Perth, Australia đã có 1 cách trang trí nhà cửa đón Giáng sinh đặc biệt: hệ thống đèn nhiều màu sắc phát sáng theo điệu nhạc của bài hát đang tạo nên cơn sốt toàn cầu "Gangnam Style".

Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style" 1

Được biết, Illman phải mất tới 200 giờ để hoàn thành hệ thống 41.000 bóng đèn và lượng dây điện dài tới hơn 2km bao quanh ngôi nhà. Đặc biệt, do sử dụng máy tính để điều khiển việc tắt hay bật của những chiếc bóng đèn nên Illman còn phải thiết kế bộ chia để đảm bảo tính nghệ thuật của công trình.

Clip về hệ thống đèn phát nhạc Gangnam Style của Kym Illman.

Tuy sử dụng số lượng lớn bóng đèn thắp sáng nhưng thiết kế đặc biệt của ông giúp hạn chế tối đa điện năng tiêu thụ trong suốt quá trình thắp sáng. Rất có thể, ông Kym Illman sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay.


Chiếc cà vạt kiêm bình nước thông minh


Chiếc cà vạt thông minh này có tên FlaskTie, được tạo ra bởi Shawn Baxter, một nhà thiết kế nổi tiếng tại Anh. Khi sử dụng chiếc FlaskTie, bạn có thể đựng được nước hoặc rượu. 

Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style" 2

Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style" 3

Do đó, nếu bạn thấy khát trong 1 buổi họp, chỉ cần cầm lấy cà vạt, lấy chiếc vòi phun cải trang và uống. FlaskTie có rất nhiều các màu sắc thời trang để khách hàng lựa chọn.


Bánh mì có liều lượng cay gấp 3 lần bình thường


Một chiếc bành mỳ kẹp thịt dùng hai loại ớt cay nhất thế giới với liều lượng gấp ba lần bình thường vừa được ra mắt tại nhà hàng Atomic Fallout tại Briston, nước Anh. Các đầu bếp tại đây đã sử dụng tới hai loại tương ớt cay nhất thế giới hiện nay có tên gọi là tương ớt ma và loại thứ hai là Scotch Bonnet.

Ngoài hai loại ớt siêu cay, nhân chiếc bánh mì gồm 2 lát pizza chiên, 0.5kg thịt bò và 0.5kg pho mát. Những thực khách muốn nếm thử loại bánh mì này phải tuân thủ điều kiện trên 18 tuổi và kí cam kết không truy cứu trách nhiệm của người đầu bếp. Được biết, chỉ có khoảng 500 người dám tới nhà hàng Atomic Fallout chấp nhận thử thách đặc biệt này tuy nhiên hầu hết đều thua cuộc.

Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style" 4

Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style" 5

Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style" 6


Khả năng bơi của cặp song sinh 9 tháng tuổi


Hai bé song sinh đặc biệt này là WilliamEllenita Trykush ở Gloucestershire, Anh. Trong đoạn clip mới được BBC đăng tải, hai bé đã thể hiện khả năng bơi của mình tại lớp học bơi ở trung tâm giải trí Cotswold, tại Cirencester, Gloucestershire.

Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style" 7


Các giáo viên dạy bơi cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến điều kỳ lạ như thế này và chưa bao giờ nghe nói trẻ em ở tuổi này lại có khả năng bơi điêu luyện như vậy. Trong khi đó, cha của 2 bé William Ellenita hi vọng hai con thể là những nhà vô địch Olympic trong tương lai.

Clip về cặp song sinh William và Ellenita.


Cụ bà già nhất thế giới đã qua đời


Cụ bà Besse Cooper, người được công nhận là già nhất thế giới vừa qua đời tại một nhà an dưỡng ở thị trấn Monroe, Georgia, Mỹ, hưởng thọ 116 tuổi. Con trai của cụ, ông Sidney Cooper cho biết gia đình có thể sẽ tổ chức đám tang cho mẹ trong tuần này.

Trước khi qua đời, cụ Besse đã bị ốm cuối do nhiễm một loại virus dạ dày và đã khỏe trở lại vào thứ Hai (3/12). Tuy nhiên vào ngày hôm sau, cụ bị khó thở, phải đặt máy thở oxy trong phòng riêng. Đến 2h chiều, cụ đã qua đời. Một quan chức kỷ lục thế giới cho hay, danh hiệu cụ bà già nhất thế giới hiện giờ thuộc về Dina Manfredini, 115 tuổi, sống ở Johnston, Iowa.

Đèn Giáng sinh theo phong cách "Gangnam Style" 8


Cặp sinh đôi đá nhau trong bụng mẹ


Mới đây, các nhà nghiên cứu khoa học ở London, Anh đã công bố 1 đoạn video thú vị về hai em bé tranh giành nhau chỗ trong bụng mẹ để duỗi chân thoải mái. Video này được quay bằng công nghệ phim MRI kết hợp chụp cộng hưởng, nằm trong 1 dự án nghiên cứu về "Hội chứng truyền máu song thai".

Trong video, chúng ta có thể thấy đôi chân của bào thai nhỏ hơn đang duỗi ra về phía khoảng không của bào thai lớn hơn như thế nó đang đẩy hoặc đá vào người anh em của mình. Tiến sĩ Marjorie Greenfield, phụ trách sản phụ khoa thuộc một Trung tâm y tế ở Cleveland (Mỹ) cho biết: "Các cặp song sinh thường khó có thể ở nguyên một vị trí. Tuy nhiên việc hai bào thai đấu đá nhau trong bụng mẹ quả là điều không tưởng".

Đoạn video quay cảnh hai bào thai "đấu đá" nhau trong bụng mẹ.