Bé gái sơ sinh "mang thai" 2 người em của mình trong bụng

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 12/02/2015

Sau khi được 3 tuần tuổi, bé gái đã được phẫu thuật cắt bỏ hai bào thai trong bụng.

Hiện tượng thai trong thai hay còn gọi là song sinh sống ký sinh được xem là một trong những trường hợp y học rất hiếm trên thế giới nhưng tại Hồng Kông, các bác sĩ còn bất ngờ hơn gấp nhiều lần khi phát hiện ra trường hợp sinh ba sống ký sinh của một bé gái. Em bé chào đời với hai bào thai đang phát triển trong bụng.

Bé gái chào đời với hai bào thai đang phát triển trong bụng (ảnh minh họa).

Hình chụp X-quang cho thấy bào thai đã hình thành xương sống (ảnh tư liệu).

Theo Tạp chí Y học Hồng Kông, tháng 11/2010, bé gái mang hai bào thai ký sinh trong bụng đã chào đời tại Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth. 3 tuần sau khi chào đời, bé đã được phẫu thuật cắt bỏ thành công hai bào thai đi.

Được biết, hai bào thai dính liền với dây rốn và một khối có cấu trúc giống nhau thai. Mỗi bào thai đều đã phát triển cả 4 chi, da, lồng ngực, ruột và một phần mô não. Theo ước tính của các bác sĩ, hai bào thai được khoảng từ 8 tới 10 tuần.

Sau đó, tổ chức WHO cũng đã xác nhận các bào thai này được xem là u quái phát triển đột biến, một dạng ung thư mà nguyên nhân được cho là do đa thai gây ra. Hiện tượng thai trong thai là một căn bệnh hiếm, có tỷ lệ xảy ra vào khoảng 1/500.000 ca. Tuy nhiên, thế giới mới chỉ ghi nhận chưa tới 200 ca.

(Nguồn: Shanghaiist)