1 trong 4 địa điểm tốt nhất trên thế giới để ngắm sao

Loanteen (theo Dailymail), Theo 12:17 16/11/2009

Đố bạn biết, nếu để ngắm bầu trời đầy sao rực rỡ thì chúng ta nên đến đâu? <img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

Đáp án là Công viên Rừng Galloway ở Scotland. Một trong những khu vực mà bầu trời tại đó dường như quá tuyệt để các ngôi sao thi nhau lấp lánh trên bầu trời.

Công viên được thành lập năm 1947, trải rộng trên diện tích 185,329 hecta. Ban ngày, nó là một khu vực rừng rộng lớn, dày đặc toàn cây là cây và những đồi cỏ bạt ngàn. Nhưng khi đêm xuống, công viên Rừng Galloway bừng sáng bởi hằng hà sa số vì sao rực rỡ trên bầu trời.
 
Toàn sao là sao: hình ảnh chụp bầu trời công viên Galloway buổi đêm.
 
Công viên ở phía Nam Scotland  được chú ý nhờ sở hữu vô số cảnh quan ngoạn mục. Giờ đây, nó chính thức trở thành 1 trong những địa danh đẹp nhất, lý tưởng nhất cho những ai muốn ngắm cảnh bầu trời đầy sao.

Đây là công viên đầu tiên ở châu Âu được phong tặng danh hiệu Công Viên Bầu Trời Đêm. Cả thế giới chỉ có 4 địa danh được nhận danh hiệu này. Ba địa danh còn lại bao gồm: công viên vườn quốc gia ở Utah, công viên Cherry Springs State ở Pennsylvania và công viên Geauga ở Ohio.

Phần thưởng Công Viên Bầu Trời Đêm do Hiệp Hội Bầu Trời Đêm Quốc Tế (IDA) công nhận dựa trên đánh giá chất lượng tối của bầu trời trong toàn khu vực, cũng đồng nghĩa với việc công viên Rừng Galloway là nơi có độ sáng tối thiểu trong phạm vi châu Âu.
 
Cảnh tượng ngoạn mục

Tại đây, bầu trời đen kịt hiếm có giúp người ta dễ dàng ngắm được những dải ngân hà xa như dải Milky Way và Andromeda. Trong 1 đêm mà độ tối đạt mức lý tưởng, ở 1 thành phố như Glasgow, người ta có thể quan sát được khoảng 500 ngôi sao tụ tập trên trời, nhưng nếu bạn đứng dưới bầu trời của công viên Glasgow, bạn có thể ngắm được tới 7,000 vì sao.