Là con trai nhưng ngực lại to thất thường có thể là vì những nguyên do sau đây

Quỳnh Đào, Theo Helino 20:32 25/04/2019

Sự phát triển của ngực chịu ảnh hưởng bởi các nội tiết tố trong cơ thể, nếu con trai thấy ngực mình to lên thất thường thì đã có điều gì đó ảnh hưởng đến sự phân bố của các loại nội tiết tố này.

Ngực là bộ phận mà cả nam lẫn nữ đều có, thậm chí, phái nam cũng có cả tuyến sữa, theo như trang Healthline. Đối với phần lớn con trai thì các mô ngực không phát triển như phụ nữ do số lượng testosterone sản xuất nhiều trong thời kì dậy thì. Tuy nhiên, phái nam cũng có thể mắc phải một số điều kiện y học khiến các mô ngực to lên và thậm chí là sưng cứng, đau ngực. Thông thường, hiện tượng này xảy ra do các vấn đề xoay quanh nội tiết tố, dẫn đến sản xuất nhiều lượng estrogen (hormone nữ) nhiều hơn trong cơ thể. 

Là con trai nhưng ngực lại to thất thường có thể là vì những nguyên do sau đây - Ảnh 1.

Ngực phát triển thất thường ở nam giới có thể liên quan đến nhiều bệnh trạng.

Nếu con trai thấy ngực mình to thất thường so với nhiều bạn nam khác, khả năng là vì những nguyên do sau đây:

Béo phì

Là con trai nhưng ngực lại to thất thường có thể là vì những nguyên do sau đây - Ảnh 2.

Béo phì là nguyên nhân phổ biến khiến con trai có ngực to.

Đây là một trong số những lý do phổ biến nhất khiến "núi đôi" của con trai phát triển. Ngay cả với phụ nữ, ngực cũng được cấu thành từ các mô mỡ, vì vậy nên tương tự, khi con trai thừa cân thì ở ngực cũng sẽ có một lượng mỡ thừa khiến nó trông to hơn bình thường. Để cải thiện, bạn có thể chủ động giảm cân và tập các bài tập tăng cơ tập trung vào vùng ngực.

Bệnh cường giáp trạng (Hyperthyroidism)

Là con trai nhưng ngực lại to thất thường có thể là vì những nguyên do sau đây - Ảnh 3.

Ngực to thất thường ở nam giới có thể là một biểu hiện của bệnh cường giáp trạng. Đây là một hội chứng thuộc về tuyến giáp (tuyến nhỏ có hình bướm nằm trên phần trước cổ). Tuyến giáp đóng vai trò sản xuất hai loại nội tiết tố T3 và T4 đóng vai trò điều tiết năng lượng mà các tế bào trong cơ thể sử dụng (hay còn gọi là quá trình trao đổi chất). Bệnh cường giáp trạng xảy ra khi tuyến giáp sản xuất quá nhiều T3 hoặc T4 hoặc cả hai. Bệnh này có thể bị gây ra do thừa iốt, có khối u ở tinh hoàn hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc dùng để điều trị các bệnh về tuyến giáp.

Uống quá nhiều rượu, bia

Nhiều nghiên cứu cho thấy hiện tượng ngực to ở nam giới có liên quan nhiều đến tình trạng gan. Đặc biệt, nó có thể là biểu hiện của các bệnh gan gây ra bởi bia rượu (Alcohol-related liver disease). Bệnh này xảy ra do thương tổn gan bằng việc uống nhiều bia rượu trong thời gian dài, khiến cho gan bị sưng và bị viêm.

Bệnh giảm năng tuyến sinh dục (Hypogonadism)

Là con trai nhưng ngực lại to thất thường có thể là vì những nguyên do sau đây - Ảnh 4.

Bệnh giảm năng tuyến sinh dục xảy ra khi các cơ quan, tuyến sinh dục của bạn sản xuất ít hoặc không sản xuất các nội tiết tố sinh dục. Các tuyến này ở trong tinh hoàn của đàn ông và buồng trứng của phụ nữ. Những nội tiết tố sinh dục này có vai trò quản lý và điều tiết những biểu hiện giới tính thứ cấp như phát triển ngực ở phụ nữ và phát triển tinh hoàn ở đàn ông cũng như sự phát triển của lông tóc ở bộ phận sinh dục. Ngực to thất thường ở nam giới là một biểu hiện của bệnh giảm năng tuyến sinh dục và thường đi kèm các triệu chứng khác như rụng lông tóc, mất cơ bắp, giảm ham muốn tình dục...

Source (Nguồn): Healthline, Men's Health...

Là con trai nhưng ngực lại to thất thường có thể là vì những nguyên do sau đây - Ảnh 5.