Là con gái nhất định phải nhớ kỹ 8 điều sau để mạnh mẽ vượt qua được nỗi buồn thất tình!

Nhým - Design: Bi, Theo Trí Thức Trẻ 11:43 25/01/2017

Đừng tìm cách liên lạc lại với người đã bỏ rơi mình. Khi muốn quên đi ai đó, nhất định phải giữ khoảng cách, nhất định không được mềm lòng. Hãy học cách dứt khoát, thậm chí tuyệt tình cũng được. Đừng cho ai đó cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa.

Mọi sự đổ vỡ đều buồn.

Khi bé, làm vỡ lọ hoa mẹ mới mua, bị mẹ đánh đòn, khóc rưng rức chạy đi mách bà.

Lớn hơn chút, vô tình làm vỡ bức tượng bạn mới được tặng, buồn quá về kể cho mẹ.

Bây giờ chia tay người yêu sau 6 năm mặn nồng, chẳng còn dám tìm ai để kể lể, để tâm sự, để vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn, mong một chút chở che.

Đã từng nghĩ chẳng biết đến khi nào mới có thể vượt qua được nỗi buồn ấy.

Nhưng rồi chợt nhận ra, cũng không thể cứ đắm chìm mãi như vậy. Ai rồi cũng sẽ lớn, nỗi đau nào cũng sẽ quên. Nếu không thể quên thì cùng lắm là một vết sẹo, vẫn ở đó đấy, nhưng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Bắt đầu một cuộc sống mới, làm một con người mới cũng không phải điều gì quá khó khăn, chỉ cần cố gắng hơn một chút, quyết tâm hơn một chút là được.

Là con gái nhất định phải nhớ kỹ 8 điều sau để mạnh mẽ vượt qua được nỗi buồn thất tình! - Ảnh 1.

1. Đừng tìm cách liên lạc lại với người đã bỏ rơi mình. Khi muốn quên đi ai đó, nhất định phải giữ khoảng cách, nhất định không được mềm lòng. Hãy học cách dứt khoát, thậm chí tuyệt tình cũng được. Đừng cho ai đó cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa.

2. Ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, đi khám phá những nơi mình chưa từng đặt chân đến, ăn những món mình thích mà chưa có cơ hội, xem một bộ phim, nghe một bài hát... Hãy làm hết tất cả những việc khiến bản thân mình thoải mái và vui vẻ.

3. Đừng quên ngủ. Đừng dành thời gian quý giá ban đêm để suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Hãy đi ngủ sớm để chăm chút cho sức khoẻ và sắc đẹp. Khi đã đẹp rồi, mình sẽ tự tin hơn nếu vô tình chạm mặt người yêu cũ.

Là con gái nhất định phải nhớ kỹ 8 điều sau để mạnh mẽ vượt qua được nỗi buồn thất tình! - Ảnh 2.

4. Nhớ phải đọc sách mỗi ngày. Đẹp bề ngoài chưa đủ, phải đẹp cả bên trong. Một tâm hồn đẹp sẽ nâng cao giá trị của mình. Sự hiểu biết là thứ vũ khí tối thượng nhất mà ai cũng cần phải sở hữu.

5. Không cần phủ nhận những gì đã xảy ra giữa hai người. Chuyện vui thì giữ lại, chuyện buồn thì quên đi, dù sao cũng đã từng có thời gian hạnh phúc bên nhau.

6. Nhưng những kỷ vật thì cần được vứt bỏ. Nhìn thấy chúng suốt ngày chỉ khiến tâm trạng trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Là con gái nhất định phải nhớ kỹ 8 điều sau để mạnh mẽ vượt qua được nỗi buồn thất tình! - Ảnh 3.

7. Đừng nói xấu người yêu cũ. Dù người ta có không ra gì, nhưng cũng đã từng là người mình yêu nhất, tin tưởng gửi gắm biết bao tình cảm và hy vọng, nếu nói xấu họ chỉ chứng tỏ một điều mình kém cỏi yêu nhầm người không ra gì.

8. Cũng đừng vội vã tìm người yêu mới. Hãy để trái tim được xoa dịu, tâm hồn được thảnh thơi. Tim không vội, người vội chi? Hãy chờ đến khi nào mình sẵn sàng ngả vào một vòng tay khác, sẵn sàng yêu như lần đầu tiên thì hãy nghĩ đến việc ở bên người nào đó. Mọi sự vội vàng đều phải trả bằng một cái giá rất đắt, đừng tự biến mình thành một người đáng thương, chỉ biết chạy theo tình yêu.