Kpop ngày nay: Không rap không được?

Donkey Kong, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 01/09/2016

Điểm chung của hầu hết các ca khúc Kpop ngày nay là gì? Không thể thiếu rap!

Không khó để nhận ra điểm chung của hầu hết các ca khúc Kpop trong nhiều năm trở lại đây: không thể thiếu rap. Bất kỳ thể loại âm nhạc nào, bất kỳ concept nào, sexy, cool hay ngay cả dễ thương, đáng yêu cũng phải cố đưa bằng được một phần rap vào mới chịu. Chính vì vậy nên không lạ khi thường xuyên thấy các bình luận của Kpop fan phàn nàn về "công thức chung" có phần gây khó chịu này của các ca khúc ngày nay.

Kpop ngày nay: Không rap không được? - Ảnh 1.

Nhiều Kpop fan cho rằng nhiều công ty đang "cố quá thành quá cố" khi nhồi nhét bằng được phần Rap vào hầu hết các ca khúc bất kể thể loại, concept

"Họ cần phải cắt tất cả Rap và Hip Hop trong Kpop đi", một fan đã bức xúc lên tiếng và nhận được không ít sự đồng tình từ cộng đồng mạng:

- "Tôi thực lòng rất ghét khi một công ty cố chen một đoạn rap vào trong ca khúc chẳng có liên quan gì đến Rap hay Hip Hop".

- "Quá nhiều ca khúc đi theo concept dễ thương, đáng yêu có phần Rap chêm vào giữa làm tôi chỉ muốn đấm cho cái tay được gọi là rapper kia một phát".

- "Tôi đồng ý. Không phải ai cũng khoái đâu. Nhìn DB5K kìa, họ rất đỉnh và gần như không bao giờ phải dựa vào phần Rap giữa bài hay bất cứ thứ gì như vậy".

- "Tôi không thích Rap trong bất cứ thể loại âm nhạc nào".

- "Tôi nghĩ một đoạn Rap có thể đưa vào trong những ca khúc thuộc thể loại âm nhạc khác mà không hề miễn cưỡng và trong Kpop có những rapper thực sự tài năng. Tôi không nghĩ Rap nên bị giới hạn chỉ trong thể loại Hip Hop. Nhưng có một điều tôi cực kỳ ghét đó là khi các công ty giao cho những thành viên trai xinh gái đẹp vị trí rapper chỉ bởi vì họ nghĩ cần phải giao cho mấy người đó một việc gì đó để làm. Nếu một thực tập sinh không thể hát hay nhảy thì hãy đào tạo họ tốt hơn. Thật đáng xấu hổ".

- "Đồng ý. Gần như tất cả những phần Rap mà tôi từng nghe trong Kpop không thực sự là Rap".

- "Đúng rồi đó. Tôi đồng tình và cũng đã nói về điều này bao nhiêu năm nay rồi. Quá nhiều bài hay bị phá hỏng chỉ vì cái phần Rap. Với những nhóm theo concept mạnh mẽ thì tôi thấy không làm sao cả. Nhưng theo concept đáng yêu? Làm ơn dẹp đi".

- "Tôi đồng ý nhưng nói như vậy cũng như là phủ nhận Kpop vậy. Rap đã trở thành một phần trong công thức cho các idolgroup rồi. Một vài nhóm có thể chọn con đường khác nhưng hầu hết sẽ đi theo con đường đã vạch sẵn cho một nhóm nhạc".

- "Nếu hợp với ca khúc thì tôi không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng đây là một vài bài mới ra trong năm nay mà tôi thấy phần Rap không cần thiết: "On The Road" (DIA), "Dream Girls" (I.O.I), "Momomo" (WJSN), "Lucky One" (EXO).

Nguồn tham khảo: AK

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy thế nào về việc các ca khúc Kpop ngày nay đều "không thể sống thiếu Rap"?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.