Khung xe điện HKbike “thách thức” thời gian

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 25/03/2016

Được làm từ nguyên liệu thép cao cấp, phần khung của xe điện HKbike có độ bền “thách thức” thời gian.

Với mục tiêu mang tạo ra những dòng xe điện có chất lượng vận hành tốt nhất, HKbike đặc biệt chú trọng đến chất lượng gia công của sản phẩm. Toàn bộ những bộ phận, chi tiết, linh kiện cấu tạo nên xe đạp điện đều sử dụng chất liệu tốt nhất.

 
X-men Plus – chiếc xe điện cao cấp, có khả năng di chuyển được quãng đường lên đến 100km một lần sạc


Khung xe điện là một trong những bộ phận đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến tải trọng và độ bền của xe. Được làm từ chất liệu thép cacbon cao cấp với độ dày gấp từ 1,5 – 2 lần các dòng xe khác, khung của xe HKbike chịu được những va đập mạnh nhất, không bị gỉ sét khi tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với nước.

“Chiếc xe thần tài” HKbike Top Class gây sốt những ngày đầu năm mới Bính Thân


Đặc biệt, nhờ khung xe chắc chắc, các dòng xe điện của HKbike có thể chịu được tải trọng rất lớn, lên đến 180kg, gần tương đương xe máy, độ bền của xe theo đó cũng được xác định là hơn gấp nhiều lần so với các dòng xe thông thường khác trên thị trường.


Kết hợp với sơn cao cấp, theo quy trình và chất lượng nghiêm ngặt nhất, khung xe của HKbike có độ bền, độ bóng và tính thẩm mỹ cao, phơi nắng mưa mà nước sơn vẫn luôn như mới. 

   
Trái lại, những dòng xe điện trôi nổi, không có xuất xứ rõ ràng đang được bày bán trên thị trường, phần ống khung được làm từ kim loại tái chế, nhiều tạp chất, mỏng nên dễ bị gỉ sét, dễ bị bóp méo khi chịu lực tác động từ bên ngoài. Bởi vậy những dòng xe này thường nhanh chóng bị xuống cấp sau một thời gian sử dụng.

 


 HKbike Zinger Color và HKbike Cap-A là 2 dòng xe đạp điện được giới trẻ yêu thích


Đại diện của hãng xe điện HKbike cho biết: HKbike luôn hướng đến việc sản xuất ra những sản phẩm xe điện có chất lượng tốt nhất thị trường, bởi vậy hãng đặc biệt chú trọng đến chất lượng gia công của sản phẩm, tức là các bộ phận của xe HKbike đều được làm từ những nguyên liệu tốt nhất thị trường, như chất lượng của khung xe HKbike rất cao cấp, có thể so sánh tương đương với khung xe máy.

 


 Mặc dù có kiểu dáng thanh mãnh, nhưng HKbike Zinger Color có tải trọng lên đến 180kg, gần tương đương tải trọng xe máy.


Đại diện hãng cho biết thêm, hiểu rõ được mong muốn chính đáng của người dùng là được sử dụng những sản phẩm có chất lượng tốt, bởi vậy HKbike luôn đầu tư “mạnh tay” cả thời gian, công sức lẫn tiền bạc để đưa ra những sản phẩm tốt nhất thị trường nhằm thể hiện sự tôn trọng và là cách thiết thực để tri ân sự ủng hộ của khách hàng với những sản phẩm của hãng.
Vị đại diện này còn tiết lộ, từ tháng 4/2016 đối với các sản phẩm mới “ra lò” của hãng, sẽ chính thức sử dụng loại khung xe chất lượng cực cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất thư Nhật và Châu Âu. 


 
HKbike X-men Plus “ăn đứt” các dòng xe điện khác


Hãng xe điện HKbike là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm này tự nghiên cứu và chế tạo xe điện. Bởi thế, các sản phẩm của hãng chú trọng đến độ phù hợp với thời tiết, giao thông và con người Việt Nam, mang lại chất lượng tốt nhất và cảm giác thoải mái nhất khi lưu thông bằng xe điện HKbike.


Các sản phẩm của HKbike còn được nhiều người biết đến bởi khả năng di chuyển được quãng đường xa, từ 70 đến 100km 1 lần sạc.


Độc giả có thể tìm mua xe các dòng xe của HKbike tại hệ thống showroom chính hãng của HKbike trên cả nước.

Xem thêm thông tin tại website http://hkbike.com.vn/ hoặc gọi điện đến số 094 66 9999 1 để được tư vấn.