Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times hôm 24-3, ông Klaus Müller, người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, cho biết cuộc khủng hoảng điện ở nước này chưa kết thúc.
Thorsten Storck, chuyên gia về năng lượng của công ty Verivox, cho biết: "Mức giá năng lượng sẽ tăng cao lịch sử và làm giảm sức mua của các hộ gia đình (tại Đức)".
Xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Nga tiếp tục gia tăng, khiến nguồn cung khí đốt của nước này tới châu Âu bị cắt giảm.
Giám đốc IEA cho biết, thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên toàn thế giới bị thắt chặt và các nhà sản xuất dầu lớn đang cắt giảm nguồn cung.
Giá năng lượng tăng cao, chi phí sưởi ấm cũng được dự báo chắc chắn sẽ tăng trong mùa đông năm nay. Nhiều người dân ở Mỹ đang săn tìm củi và bếp lò để sưởi ấm.