U21 Đức 1-0 U21 Tây Ban Nha
Ghi bàn: Mitchell Weiser (40')
Đội hình ra sân:
U21 Đức: Pollersbeck, Kempf, Stark, Haberer, Gerhardt, Toljan, Arnold, Meyer, Gnabry, Weiser, Philipp.
U21 Tây Ban Nha: Arrizabalaga, Vallejo, Mere, Jonny, Bellerin, Llorente, Saul Niguel, Ceballos, Ramirez, Deulofeu, Asensio.
Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả U21 Đức và U21 Tây Ban Nha đều bước vào trận đấu với tâm thế thận trọng.
Nhưng chỉ sau 6 phút bóng lăn, Đức đã tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Arrizabalaga.
Chỉ đúng 1 phút sau đó, Max Meyer đã có pha đánh đầu trúng cột dọc khung thành của U21 Tây Ban Nha.
Thế nhưng, những CĐV Đức cũng không phải tiếc nuối lâu khi phút 40, Mitchell Weiser đã có pha lắc đầu kỹ thuật làm tung lưới thủ thành Arrizabalaga.
Trước đó công lao lớn nhất phải kể tới hậu vệ phải Jeremy Toljan với pha xuống biên cực hay và tạt vào trong vòng cấm chuẩn xác cho Weiser.
Sau giờ nghỉ giữa trận đấu, U21 Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng Ceballos, Saul Niguez hay Deulofeu đều không thể tận dụng thành công cơ hội mà mình có được.
Quá mải mê tấn công, U21 Tây Ban Nha cũng suýt phải trả giá với pha bóng đối mặt của Serge Gnabry với thủ thành Arrizabalaga ở phút 61.
Gerard Deulofeu trong nỗ lực khoan phá hàng thủ Die Mannschaft ở những phút cuối trận.
Kết thúc trận đấu với chiến thắng tối thiểu trước Tây Ban Nha, Đức đăng quang giải U21 châu Âu diễn ra tại Ba Lan.
Niềm vui sướng của hậu vệ Yannick Gerhardt.
Tiền vệ Max Meyer với niềm vui thắng trận.
HLV Stefan Kuntz ăn mừng cùng các học trò.
Đây là lần thứ 8 người Đức đăng quang giải đấu số 1 châu lục dành cho lứa tuổi U21, 7 lần vô địch trước đó ở những năm 1996, 1998, 2004, 2006, 2009, 2013 và 2015.