Không thèm đến trường, những ngôi sao này vẫn lấy bằng Cử nhân, Tiến sĩ "ngon lành"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 18/10/2017

Bận suốt ngày với công việc diễn xuất, làm tác giả, đạo diễn… nhưng Steven Spielberg, Shannen Doherty, James Franco… vẫn nhận bằng Cử nhân, Tiến sĩ. Hay thần đồng “chưa từng đến trường” Ahaan Rungta vẫn có thể học lấy bằng Thạc sĩ ở tuổi 15. Họ đã học cách nào mà tài tình đến vậy?

1. Đạo diễn Steven Spielberg - lấy bằng trực tuyến sau 34 năm bỏ dở đại học

Steven Spielberg là đạo diễn người Mỹ nổi tiếng thế giới với hơn 50 bộ phim và chương trình truyền hình. Ông là nhà biên kịch, nhà sản xuất, đồng sáng lập hãng phim DreamWorks và từng chiến thắng 3 tượng vàng Oscar. Tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể đến: Bản danh sách của Schindler, Giải cứu binh nhì Ryan, Hàm cá mập và Công viên kỷ Jura.

Năm 1968, ông bỏ học giữa chừng ở đại học bang California để tập trung làm phim. Đến tận năm 2002, nghĩa là 34 năm sau đó, ông mới tốt nghiệp cùng trường với bằng Cử nhân Sản xuất Phim và Nghệ thuật Điện tử sau khi hoàn thành nghiên cứu của mình thông qua các dự án độc lập và khóa học trực tuyến từ xa. Trường đã chấp nhận bộ phim “Bản danh sách của Schindler” của ông thay cho bộ phim tốt nghiệp dài 12 phút.

Không thèm đến trường, những ngôi sao này vẫn lấy bằng Cử nhân, Tiến sĩ ngon lành - Ảnh 1.

Đạo diễn Steven Spielberg - hoàn thành bằng cử nhân qua học trực tuyến sau 34 năm nghỉ giữa chừng. (Ảnh: opencolleges.edu.au)

2. Shannen Doherty - Nghiên cứu nghệ thuật qua lớp học trực tuyến

Shannen Doherty là một nữ diễn viên, tác giả và đạo diễn truyền hình nổi tiếng của Mỹ với vai trò của mình trong các bộ phim như: Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Charmed, Tình yêu InC…

Doherty theo đuổi bộ môn nghệ thuật tự do chỉ thông qua các lớp học trực tuyến. Doherty chia sẻ trong các phát ngôn của mình rằng: “Việc học tập trực tuyến cho phép tôi học và nghiên cứu ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào, như thể thế giới đang chậm lại để tôi có thể tận dụng tốt hơn thời gian một ngày của mình”. (Nguồn: opencolleges.edu.au).

Không thèm đến trường, những ngôi sao này vẫn lấy bằng Cử nhân, Tiến sĩ ngon lành - Ảnh 2.

Shannen Doherty - nữ diễn viên, tác giả và đạo diễn truyền hình nổi tiếng của Mỹ (Ảnh: Los Angeles Times)

3. James Franco - Lấy hai bằng tiến sĩ nhờ học trực tuyến

Những fan của bộ phim nổi tiếng Spider Man hẳn không xa lạ gì với nhân vật Harry Osborne - bạn thân chí cốt nhưng đồng thời cũng là tình địch và kẻ thù của Người Nhện. Đây là vai diễn phức tạp nhất trong sự nghiệp của anh và đã mang lại tên tuổi cho anh trên lâu đài Hollywood.

Bảnh bao, hào nhoáng, thành công vang dội với nghiệp diễn xuất nhưng James Franco luôn đặt việc học hành lên quan trọng hàng đầu. Đam mê học trực tuyến, Franco đã lấy tới 2 bằng tiến sĩ tại các trường đại học danh giá trên thế giới là Yale và New York, hoàn tất chương trình tại đại học tốt nhất nước Mỹ UCLA với điểm GPA cao khủng khiếp: 3.5/4, lấy bằng viết văn tại đại học Columbia...

Không thèm đến trường, những ngôi sao này vẫn lấy bằng Cử nhân, Tiến sĩ ngon lành - Ảnh 3.

Nam diễn viên điển trai James Franco (Ảnh: deadline.com)

4. Thùy Anh - Lấy bằng Đại học CityU, Mỹ nhờ học trực tuyến

Chắc hẳn những bạn trẻ thế hệ 9x, 10x đời đầu chẳng còn xa lạ gì với nhân vật Phan Linh do Thùy Anh thủ vai trong phim Bộ tứ 10A8. Cô nhóc nhí nhảnh, dễ thương ngày nào giờ đã trở thành nàng diễn viên xinh đẹp, quyến rũ, thành công với nhiều bộ phim như: Đập cánh giữa không trung, Ai còn sống, giơ tay lên?, Thành phố khác…

Dù theo nghiệp diễn, nhưng Thùy Anh vẫn rất coi trọng việc học hành. Cô đã học cùng lúc hai bằng quản trị kinh doanh, trực tiếp tại Học viện Ngân hàng Hà Nội và trực tuyến ở Đại học City University of Seattle (còn có tên khác là CityU, Mỹ).

Không thèm đến trường, những ngôi sao này vẫn lấy bằng Cử nhân, Tiến sĩ ngon lành - Ảnh 4.

Diễn viên Thùy Anh (Ảnh: FB nhân vật)

5. Thần đồng Đỗ Nhật Nam

Cái tên Đỗ Nhật Nam đã trở nên quá nổi tiếng với bảng thành tích học tập tiếng Anh cao ngất ngưởng từ khi tuổi đời còn rất nhỏ: 7 tuổi đã đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi của Đại học Cambridge, Anh: Starter, Movers, Flyers (15/15). 8 tuổi đã đạt 940/990 điểm thi TOEIC và 617 điểm TOFFLT ITP. 11 tuổi đạt điểm 8.0 IELTS trong đó điểm Reading đạt tuyệt đối 9.0 cùng vô số những thành tích khác.

Chia sẻ về cách học của con, mẹ Đỗ Nhật Nam - chị Phan Thị Hồ Điệp cho biết ngay từ nhỏ, Nhật Nam đã được tham khảo các phương pháp học trực tuyến. Hiện giờ du học ở Mỹ, Nhật Nam vẫn đang học trực tuyến các khóa học tài năng của trường Đại học John Hopkins. Hình thức này đã giúp Nam chọn được những chương trình phù hợp với năng lực “thần đồng” của mình và đạt được những thành tích đáng nể.

Không thèm đến trường, những ngôi sao này vẫn lấy bằng Cử nhân, Tiến sĩ ngon lành - Ảnh 5.

Đỗ Nhật Nam và mẹ - người luôn sát cánh, ủng hộ, động viên cậu

6. Thần đồng Ahaan Rungta - Học lấy bằng thạc sĩ năm 15 tuổi

Ahaan Rungta có lẽ là “thần đồng” đặc biệt nhất khi cậu chưa từng đến trường, nhưng đã có thể học toán đại học khi mới 5 tuổi, làm chủ giải tích khi lên 7, chinh phục cơ học lượng tử năm lên 9 và học lấy bằng thạc sĩ khi 15 tuổi chỉ bằng hình thức học trực tuyến.

Chia sẻ trên MIT news, Ahaan cho biết, không cần phải đợi chờ tới một tuần để biết mình làm bài có tốt không giống như lúc học trên trường, học trực tuyến giúp cậu nhận phản hồi ngay lập tức, rất nhanh biết được đâu là cách làm đúng, từ đó làm những bài sau rất dễ dàng và nhanh chóng.

Không thèm đến trường, những ngôi sao này vẫn lấy bằng Cử nhân, Tiến sĩ ngon lành - Ảnh 6.

Ahaan Rungta - chỉ học trực tuyến (Nguồn: MIT news)

Nhìn lại quá trình học tập của học sinh Việt Nam, hầu hết vẫn học theo hình thức truyền thống ở trường (ngày 1 hoặc 2 buổi), ngoài thời gian lên lớp lại học thêm các khóa bổ trợ bên ngoài nhà thầy cô, trung tâm… Với cường độ học này, có thể nảy sinh nhiều áp lực, mệt mỏi, căng thẳng. Phương pháp học trực tuyến như nhiều người nổi tiếng đã áp dụng ở trên có thể khắc phục được tình trạng này khi nó giúp người học chủ động hơn: học bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, được chọn nội dung mà mình muốn học...

Ở Việt Nam, HOCMAI là một trong những đơn vị dẫn đầu xu hướng học tập này, luôn nỗ lực không ngừng để mang những khóa học trực tuyến hữu ích đến toàn thể các em học sinh trên mọi miền tổ quốc. Tháng 10 này, HOCMAI đang tổ chức sự kiện “3 triệu thành viên, dẫn đầu xu thế học trực tuyến”. Chi tiết xem tại hocmai.vn.