Không thể về nhà ngày Vu Lan báo hiếu, Hà Đức Chinh gọi video cho mẹ và em gái cực tình cảm

PH, Theo Trí Thức Trẻ 14:25 14/08/2019

Đức Chinh từng nói mẹ và em gái là những người quan trọng nhất với anh. Vậy nên gần đến ngày Vu Lan báo hiếu, anh chàng càng nhớ nhà và yêu mẹ nhiều hơn.

Hà Đức Chinh vốn là người hài hước, dí dỏm hay tìm cách bông đùa, trêu chọc mọi người. Tuy nhiên ẩn sau vẻ nhí nhảnh ấy là một chàng thanh niên chín chắn, biết suy nghĩ và vô cùng yêu thương gia đình. 

Tối 13/8, trên mạng xã hội, Hà Đức Chinh chia sẻ bức ảnh chụp màn hình khi anh gọi video về cho mẹ và em gái. Anh chàng còn gắn thêm hình trái tim để biểu thị tình cảm dành cho hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Đức Chinh hiện đang ở Đà Nẵng chuẩn bị thi đấu vòng 21 V.League 2019. Anh không thể về thăm mẹ đúng ngày lễ Vu Lan báo hiếu (ngày 15/7 âm lịch). Bởi vậy, nói lời yêu thương qua màn hình nhỏ cũng đủ khiến mẹ anh cười vui vẻ, hạnh phúc rồi.

Không thể về nhà ngày Vu Lan báo hiếu, Hà Đức Chinh gọi video cho mẹ và em gái cực tình cảm - Ảnh 1.

So với những chàng trai cùng lứa tuổi, Hà Đức Chinh thể hiện một sự trưởng thành hơn hẳn. Từ khi bố mất, anh trở thành trụ cột của gia đình, chỗ dựa về cả tinh thần và kinh tế của mẹ và em gái. Đó cũng là động lực để Chinh "đen" luôn cố gắng làm việc, mong muốn đem đến cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp.

Đầu năm 2019, Đức Chinh đã hoàn thành việc xây ngôi nhà mới khang trang, đẹp đẽ để dành tặng cho ông bà nội, mẹ và em gái. Ngôi nhà 3 tầng với không gian rộng rãi, thoáng mát được xây bằng số tiền tiền đạo người Phú Thọ tích cóp được khi cùng U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đạt được những thành công làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Đó không phải điều mà ai cũng có thể làm được ở tuổi 22.

Không thể về nhà ngày Vu Lan báo hiếu, Hà Đức Chinh gọi video cho mẹ và em gái cực tình cảm - Ảnh 2.

Đức Chinh chụp ảnh cùng mẹ và em gái.

Ngoài việc thể hiện tình cảm với mẹ và em gái, cũng trong ngày 13/8, Đức Chinh chia sẻ trên Instagram quan niệm của về cuộc sống: "Tôi luôn mỉm cười với cả thế giới, hi vọng ngày mai hoặc ngày kia, cả cuộc đời dài phía trước và cả thế giới sẽ mỉm cười với tôi".

Tâm sự ấy giúp ta hiểu phần nào lý do cầu thủ sinh năm 1997 có thể luôn lạc quan, vui vẻ và đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người mọi lúc mọi nơi. Vào lúc 17h ngày 16/8 tới, trên SVĐ Hòa Xuân, Hà Đức Chinh sẽ cùng CLB Đà Nẵng thi đấu vòng 21 V.League 2019 gặp đội bóng đang đứng đầu BXH V.League là Hà Nội FC. 

Không thể về nhà ngày Vu Lan báo hiếu, Hà Đức Chinh gọi video cho mẹ và em gái cực tình cảm - Ảnh 3.

Ảnh: FBNV, Instagram nhân vật.