Không phải Việt Nam, Thái Lan mới là quốc gia tắc đường nhất thế giới

NANA, Theo Trí Thức Trẻ 12:07 22/02/2017

Theo một báo cáo nghiên cứu được công bố vào hôm thứ 2 bởi INRIX Inc., Thái Lan là quốc gia xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nhất thế giới năm 2016.

Không phải Việt Nam, Thái Lan mới là quốc gia tắc đường nhất thế giới - Ảnh 1.

Việt Nam không hề có tên trong danh sách này.

Lái xe ở Thái Lan mất trung bình 61 giờ bị mắc kẹt vì tắc đường năm 2016, trong khi đó lái xe mô tô ở Colombia và Indonesia đạt mức trung bình 47 giờ.

Có trụ sở đặt tại Kirkland, Washington, Hoa Kỳ, INRIX là công ty tổng hợp, phân tích dữ liệu giao thông thu thập từ các phương tiện và cơ sở hạ tầng đường cao tốc. Đội ngũ nghiên cứu viên của INRIX đảm nhiệm việc phân tích dữ liệu giao thông của 1.064 thành phố thuộc 38 quốc gia, tương đương với gần 500 TB dữ liệu từ hơn 300 triệu nguồn thông tin khác nhau được tổng hợp trên 8 triệu km đường đi. INRIX tuyên bố đây là nghiên cứu về tắc nghẽn giao thông có quy mô lớn nhất từng được thực hiện.

Trong số các thành phố ở Thái Lan, nghiên cứu cho biết rằng trong số 64,1 giờ trung bình mắc kẹt giao thông năm ngoái thì lái xe ở Bangkok mất khoảng 23% thời gian tổng thể và trung bình 33% thời gian kẹt xe trong giờ cao điểm, lãng phí nhiều nhiên liệu trong quá trình.

Không phải Việt Nam, Thái Lan mới là quốc gia tắc đường nhất thế giới - Ảnh 2.

Ảnh: CNN

Điều này ngay lập tức vượt trên cả Caracas và thành phố Mexico - hai nơi từ lâu đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn khủng khiếp, và xếp hạng gần đầu trong bảng đánh giá năm 2015.

Thế nhưng Los Angeles mới là thành phố chịu tình trạng tắc nghẽn giao thông nặng nề nhất thế giới với 104,1 giờ.

Global Traffic Scorecard nhận định Thái Lan xếp thứ 12 trong tất cả các quốc gia về tình trạng tắc đường, tệ hơn nhiều so với năm 2015 xếp thứ 30.

Nguồn: bangkokpost