Không cờ quạt băng-rôn, không fan nữ hò hét, Son Heung-min cùng người cha lặng lẽ rời Hàn Quốc

Anh Dũng (S5), Theo Trí Thức Trẻ 17:54 12/09/2018

"Ronaldo châu Á" đã lên đường trở lại nước Anh hội quân với Tottenham, chính thức kết thúc đợt về làm nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia.

Không cờ quạt băng-rôn, không fan nữ hò hét, Son Heung-min cùng người cha lặng lẽ rời Hàn Quốc - Ảnh 1.

Son Heung-min tới sân bay Incheon để quay về nước Anh.

Sáng ngày 12/9 theo giờ địa phương, Son Heung-min lặng lẽ tới sân bay quốc tế Incheon để quay lại nước Anh. Ngôi sao bóng đá số 1 Hàn Quốc cùng người cha Son Soo-jung đi một mạch tới sảnh khởi hành và không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Son Heung-min dự kiến có mặt ở London vào sáng sớm 13/9 và sau đó bắt đầu ngay quá trình luyện tập phục hồi. Vào ngày 15/9, "Ronaldo châu Á" sẽ cùng CLB Tottenham đón tiếp Liverpool tại sân vận động Wembley.

Rời Hàn Quốc chuyến này, Son Heung-min phải khá lâu nữa mới trở về quê hương. Theo thỏa thuận giữa LĐBĐ Hàn Quốc và CLB Tottenham, tiền đạo sinh năm 1992 sẽ không tham dự tất cả đợt tập trung đội tuyển từ giờ đến cuối năm, đồng thời không tham gia tập huấn trước Asian Cup 2019 và buộc phải vắng mặt 2 trận đầu của giải đấu này.

Sau World Cup 2018, Son Heung-min đã phải trải qua lịch trình dày đặc. Anh đã sang Mỹ tham gia chuyến du đấu với Tottenham và góp mặt trong cả ba trận đấu với AS Roma, Barcelona và AC Milan. Ngay khi chuyến kiếm tiền kết thúc, Son Heung-min lại trải qua một chặng bay rất dài từ Mỹ sang Indonesia hội quân với đội tuyển Olympic Hàn Quốc tham dự ASIAD 2018.

Không cờ quạt băng-rôn, không fan nữ hò hét, Son Heung-min cùng người cha lặng lẽ rời Hàn Quốc - Ảnh 2.

Son Heung-min và người cha.

Trên hành trình bảo vệ tấm HCV ASIAD, Son Heung-min chỉ nghỉ trận đầu và một nửa trận thứ hai. Kể từ trận cuối vòng bảng, Son Heung-min đá gần như trọn vẹn số phút có thể.

Trở về Hàn Quốc sau kỳ Á vận hội thành công, Son Heung-min tiếp tục ra sân đá hai trận giao hữu vô thưởng vô phạt với Chile và Costa Rica. "Ronaldo châu Á" cày ải nhiều đến mức các fan Tottenham kêu gọi cho cầu thủ này nghỉ ngơi.

Sau trận đấu với Chile, Son Heung-min phát biểu: "Tôi nghĩ thi đấu thế này cũng chưa dày đặc lắm đâu. Nhiều đồng đội ở tuyển Olympic cũng phải chơi rất nhiều trận. Giờ thì tôi sẽ bắt đầu lại. Ngoại hạng Anh và Champions League luôn là giải đấu yêu thích của tôi".

Son Heung-min xâu kim cầu thủ Chile