Không chỉ phải trả hơn 20 tỷ một năm, Thái Lan còn phải đáp ứng điều kiện khắt khe này nếu muốn chiêu mộ HLV Nhật Bản

GG, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 05/07/2019

Nếu không có gì thay đổi, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ phải đáp ứng một mức lương kỷ lục cho HLV Akira Nishino, đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu về chuyên môn của vị chiến lược gia người Nhật Bản.

HLV người Nhật Bản về nước, chưa ký hợp đồng với ĐT Thái Lan vì điều khoản: "Phải vượt qua Việt Nam"

Sau một khoảng thời gian khá dài, thương vụ lịch sử giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Akira Nishino vẫn chưa đi đến hồi kết. Theo giới truyền thông xứ chùa vàng, điều khoản khiến đôi bên khúc mắc nhất nằm ở các điều khoản liên quan đến tài chính. 

Trong khi FAT chỉ muốn trả 650.000 USD/ năm, thì ông Nishino yêu cầu mức lương lên tới 980.000 USD/ năm (khoảng 22 tỷ đồng/năm) để dẫn dắt cả đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam. Đây là mức lương cao nhất mà một HLV nhận được khi làm việc tại Đông Nam Á, cao hơn những gì ông Sven Goran-Eriksson được nhận tại Philippines ( khoảng 960.000 USD/ năm).

Bên cạnh đó, FAT cũng phải đáp ứng yêu cầu về việc tuyển dụng trợ lý theo ý muốn của ông Nishino. Theo Siamsport, nhiều khả năng những vị trí chủ chốt trong ban huấn luyện các đội tuyển sẽ được thay thế bằng bộ sậu người Nhật bản do ông Nishino đề xuất, đồng thời các trợ lý người Nhật Bản được chia làm 2 nhóm riêng biệt để làm việc tại ĐTQG và U23 Thái Lan. Việc phải trả lương cho những vị trợ lý này cũng đặt lên vai FAT một áp lực tài chính rất lớn. 

Không chỉ phải trả hơn 20 tỷ một năm, Thái Lan còn phải đáp ứng điều kiện khắt khe này nếu muốn chiêu mộ HLV Nhật Bản - Ảnh 2.

Ông Nishino tại trụ sở FAT vài ngày trước đây. Ảnh: Siam

Đây không phải là một việc quá ngạc nhiên. Còn nhớ, khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam làm việc, ông cũng đem theo khá nhiều trợ lý người Hàn Quốc, từ trợ lý chuyên môn cho đến thể lực, tất cả đều là những người có tài năng và đã mang đến rất nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. 

Hiện tại, ông Nishino đã trở về Nhật Bản để hoàn tất những công việc cuối cùng tại Liên đoàn bóng đá Nhật Bản trước khi quay lại Thái Lan ký kết hợp đồng.