Không cần chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể du học

Đông, Theo Trí thức trẻ 08:56 10/07/2023

Dù IELTS đang là "cơn sốt" nhưng trên thực tế, muốn đi du học, bạn không cần điểm IETLS quá cao.

Du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ hiện nay. Và một trong những điều kiện tiên quyết giúp bạn đến gần hơn với ước mơ du học chính là sở hữu khả năng ngoại ngữ. Và để chứng minh được khả năng của bản thân, các bạn học sinh thường lựa chọn thi các chứng chỉ ngoại ngữ, trong đó có IELTS.

"Để du học cần IELTS tối thiểu là bao nhiêu?" - là thắc mắc lớn của nhiều người khi làm hồ sơ du học. Có thể nói, mỗi quốc gia, mỗi ngành và mỗi trường sẽ có những yêu cầu khác nhau, vậy nên rất khó để nói được một con số cụ thể. Và ở nhiều nơi, với nhiều hình thức du học khác nhau, thậm chí bạn còn không cần đến IELTS.

Mỹ

Bậc THPT: Đối với chương trình giáo dục trung học tại Mỹ, học sinh không bắt buộc phải có điểm IELTS. Thay vào đó, bạn phải làm bài kiểm tra tiếng Anh SLEP (The Secondary Level English Proficiency). Mức điểm du học Mỹ bậc trung học yêu cầu là từ IELTS 4.5.

Bậc cao đẳng, trường nghệ, dự bị đại học: Với trình độ này, thì ứng viên cần IELTS tối thiều từ 5.5 trở lên.

Bậc đại học: Thật khó để nói con số chính xác bởi mỗi trường sẽ có yêu cầu riêng. Nhưng nhìn chung mức điểm trung bình thường rơi vào khoảng 6.0. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký học những trường danh tiếng, có tỷ lệ chọi cao thì IELTS phải đạt từ 6.5 trở lên. Đơn cử như trường Đại học New York yêu cầu ứng viên phải có 7.5 IELTS.

Bậc sau đại học: Ứng viên khi theo học chương trình này cần phải có vốn tiếng Anh tốt. Hầu hết các trường tại Mỹ đều yêu cầu sinh viên quốc tế phải có chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.0, thậm chí 7.0 trở lên.

Không cần chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể du học - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, về cơ bản, bạn vẫn có thể du học Mỹ dù không có IELTS. Thay vào đó, các bạn cần đăng ký thêm một khóa tiếng Anh tại các trường đại học Hoa Kỳ. Đây được coi là một giải pháp tốt bởi các khóa học này sẽ mang đến cho bạn một môi trường học tập vô cùng tuyệt để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Canada

Bậc THPT: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS hoặc TOEFL không bắt buộc với cấp độ phổ thông. Tuy nhiên, nếu có thêm điểm IELTS khoảng 5.0 thì đó là một điểm cộng khá lớn khi làm hồ sơ du học.

Bậc đại học: Nhìn chung, các trường danh giá tại xứ sở lá phong sẽ yêu cầu IELTS 6.5 và không có kỹ năng nào điểm dưới 6.0.

Tuy nhiên, nếu không có IELTS bạn vẫn có thể ứng tuyển vào một số trường với điều kiện phải đăng ký khóa học tiếng Anh (ESL) kéo dài 1 năm (học phí thấp hơn so với học phí chính khóa), cho tới khi đủ trình độ nhập học chính khóa.

Bậc cao học: Với chương trình thạc sĩ tại Canada, yêu cầu về điểm IELTS sẽ cao hơn so với bậc đại học. Bởi vì chương trình học đòi hỏi sinh viên phải có khả năng thông thạo ngôn ngữ để có thể tiếp thu kiến thức tốt nhất. Tối thiểu điểm IELTS của bạn phải đạt từ 7.0 trở lên và không có kỹ năng nào dưới 6.0.

Úc

Thông thường, điểm IELTS du học Úc tối thiểu là 5.0 IELTS, nhưng để theo học các chương trình cao đẳng, đại học và sau đại học thì du học sinh Úc cần có điểm số từ 5.5 - 7.0 IELTS tùy từng chương trình.

Bậc THPT: Điểm IELTS tối thiểu để đủ điều kiện du học dao động từ IELTS 5.0 đến 5.5.

Bậc cao đẳng hoặc dự bị đại học: Để đăng ký nhập học hệ cao đẳng tại Úc, sinh viên phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn IELTS từ 5.5 - 6.0.

Bậc đại học và sau đại học: Khi càng học lên các cấp bậc cao hơn, điểm IELTS yêu cầu cũng càng cao hơn. Hầu hết các trường đại học ở xứ sở Kangaroo sẽ chấp nhận đơn xin nhập học nếu bạn có IELTS 6.0 đến 6.5.

Không cần chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể du học - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Anh

Bậc đại học: Hầu hết các trường đại học tại Anh đều yêu cầu thí sinh phải có IELTS từ 6.5 trở lên. Tùy từng trường, từng ngành sẽ có yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn muốn theo học tại một trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh thì cần có điểm IELTS từ 7.0 trở lên.

Dự bị thạc sĩ: Khóa học này về cơ bản được thiết kế cho những người muốn cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp trước khi tham gia khóa học thạc sĩ. Để được nhận vào chương trình dự bị thạc sĩ, bạn cần có điểm IELTS từ 5.0 trở lên.

Bậc sau đại học: Bằng thạc sĩ ở Anh có thể kéo dài 12-24 tháng. Bạn cần hoàn thành bằng cử nhân để đảm bảo được nhận vào chương trình thạc sĩ. Yêu cầu điểm IELTS tối thiểu cho khóa học thạc sĩ là 6.0 trở lên. Tuy nhiên, đối với các trường top đầu thì cần phải có và điểm xét tuyển từ 6.5 trở lên.

Tổng hợp