Khoảnh khắc bé trai 3 tuổi bị lật phao trong bể bơi trường mẫu giáo, chìm nghỉm suốt 2 phút mới được phát hiện ra

Duy Vu, Theo Helino 11:55 30/08/2018

Một cậu bé 3 tuổi tại trường mẫu giáo thuộc thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc mới đây đã suýt chết đuối trong một buổi tập bơi do thiếu sự giám sát của các giáo viên.

Đoạn clip được ghi lại từ camera giám sát cho thấy cậu bé 3 tuổi đang bơi cùng 9 bạn cùng lớp khác trong một bể tập bơi ở trường mẫu giáo thuộc thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tuy đã có tới 2 nữ giáo viên trông coi, nhưng do quá sơ xuất vì nghĩ rằng các bé đều được mặc áo phao rồi, nên 2 cô giáo đã để bé trai bị lật phao, dẫn đến việc suýt chết đuối.

Khoảnh khắc thót tim của bé trai 3 tuổi suýt chết đuối do sự bất cẩn của giáo viên.

Trong khi cô giáo đang giúp đỡ một bạn nhỏ khác, thì cậu bé 3 tuổi đã bị lật phao do chưa biết cách giữ thăng bằng cơ thể, dẫn đến việc đầu cậu chìm hẳn xuống nước. Tuy đã cố gắng hết sức để vùng vẫy cũng như kêu cứu, nhưng kể cả cô giáo hay ngay cả các bạn xung quanh hồ bơi cũng không hề để ý đến cậu. Sau 40 giây bị chìm hẳn xuống nước, cậu bé đã ngất lịm đi và không còn cử động gì nữa.

May mắn thay, phải tới gần 1 phút sau đó, cô giáo trông trẻ mới phát hiện ra sự việc và tức tốc kéo cậu bé lên bờ và đưa cậu tới bệnh viện. Mặc dù đã lâm vào tình trạng nguy kịch có cận kề cái chết, song nhờ các y bác sĩ mà bé trai 3 tuổi đã được cứu sống và đang nằm trong phòng chăm sóc sức khoẻ đặc biệt. 

Khoảnh khắc bé trai 3 tuổi bị lật phao trong bể bơi trường mẫu giáo, chìm nghỉm suốt 2 phút mới được phát hiện ra - Ảnh 2.

Do không giữ được thăng bằng, đầu cậu bé đã bị dốc ngược xuống dưới nước.

Khoảnh khắc bé trai 3 tuổi bị lật phao trong bể bơi trường mẫu giáo, chìm nghỉm suốt 2 phút mới được phát hiện ra - Ảnh 3.

Hồ bơi có sự giám sát của tận 2 cô giáo, nhưng không ai để ý đến cậu bé bị lật phao do còn mải giúp đỡ một em nhỏ khác.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng nói chung và các vị phụ huynh nói riêng. Tất cả mọi người đều tỏ ra bất bình với cách giám sát trẻ nhỏ thiếu trách nhiệm của hai cô giáo mầm non kia, dẫn đến tai nạn đáng tiếc kể trên. 

"Thật là vô trách nhiệm! Trẻ con mới học bơi mà không có sự giám sát cẩn thận thì sẽ vô cùng nguy hiểm." - một dân mạng bức xúc lên tiếng.

"Tai nạn này đã có thể gây tổn hại não bộ vĩnh viễn cho cậu bé. Trường mẫu giáo nên chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vụ việc lần này!" - một người khác bày tỏ quan điểm dưới phần bình luận của đoạn clip.

Tuy cậu bé 3 tuổi đã qua được cơn nguy kịch, nhưng sự việc này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh tới các giáo viên trông trẻ tại các trường mầm non, bởi chỉ cần sơ sảy một chút thôi là nguy hiểm đã có thể tới với các em nhỏ rồi. Theo một báo cáo vào năm 2014 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong thương tích ở trẻ em từ 1 đến 14 tuổi ở Trung Quốc. Thậm chí số trẻ em tử vong vì bị đuối nước ở độ tuổi từ 5 đến 14 còn nhiều gấp đôi số tai nạn giao thông.

Theo Daily Mail