Khi Công Vinh sẵn sàng rời ghế VIP và cúi đầu xin lỗi khán giả

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 21/06/2017

Một ngôi sao lớn, lại ở vị thế lãnh đạo đội bóng, hành động chắp tay cúi đầu xin lỗi khán giả TPHCM của Công Vinh thực sự đã vượt khuôn khổ của bóng đá.

Chỉ là một trận đấu ở Cúp Quốc gia, giải đấu vốn dĩ không được các đội bóng coi trọng. Trên sân cũng chỉ lẻ tẻ vài khán giả đến sân. Nhưng khi chứng kiến số ít khán giả bất mãn với màn trình diễn của đội, ngay lập tức Công Vinh, với vị thế người đứng đầu CLB TPHCM vẫn chạy từ khán đài A sang khán đài B để nói chuyện và giải thích cặn kẽ với người hâm mộ. 

Khi Công Vinh sẵn sàng rời ghế VIP và cúi đầu xin lỗi khán giả - Ảnh 1.

Một việc làm mà nhiều người chắc hẳn cảm thấy lạ lùng, bởi trong bóng đá thắng - thua là quá bình thường. Đấy là chưa kể thực lực của CLB TPHCM cũng không phải mạnh, ngoài ra việc khán giả bất bình với đội bóng khi đội nhà thua cuộc cũng là chuyện không hề hiếm, thậm chí diễn ra như cơm bữa. 

Nhưng Công Vinh đã khiến tất cả ngạc nhiên, khi anh sẵn sàng rời ghế VIP để tiến tới lắng nghe, chia sẻ những tâm tư của mình với khán giả. 

Đoạn video clip Công Vinh trò chuyện với người hâm mộ đã cho thấy rất rõ những lời Công Vinh nói một cách hết sức chân thành. Ít nhất hai lần Công Vinh có hành động chắp tay và cúi đầu trước người hâm mộ. Và anh cũng nhắc đi, nhắc lại rằng: "Nếu không vì khán giả thì Vinh không có mặt ở đây". 

Khi Công Vinh sẵn sàng rời ghế VIP và cúi đầu xin lỗi khán giả - Ảnh 2.

Từ bỏ vị trí ngôi sao, vị trí lãnh đạo để xuống tận khán đài gặp khán giả, Công Vinh hiểu rằng anh sẽ đối mặt với nhiều lời dèm pha của những người vốn dĩ không ưa anh khi cho rằng một ngôi sao không cần thiết làm như thế, và như thế chỉ là làm màu. 

Nhưng khán giả của TPHCM hiểu rất rõ tấm chân tình của Công Vinh, bởi kể từ khi lên ngồi ghế chủ tịch CLB TPHCM, đã rất nhiều lần Công Vinh thực hiện điều ấy cả bằng lời nói lẫn hành động. 

Hình ảnh mỗi trận đấu của CLB TPHCM, Công Vinh đứng trước cửa sân Thống Nhất hỏi từng người xem có khó khăn trong việc mua vé không, có cảm thấy hài lòng khi đến sân không... đã trở thành hình ảnh rất thân thuộc với các cổ động viên.

Vinh bảo: "Bóng đá phải có khán giả, và phải trân trọng, lắng nghe họ. Tôi muốn CLB TPHCM cũng sẽ phải như những đội bóng chuyên nghiệp ở nước ngoài, là khán giả là 1 phần quan trọng của đội thực sự chứ không chỉ trên danh nghĩa". 

Hành động từ bỏ ghế VIP để tiến gần đến người hâm mộ đã giúp Công Vinh ghi điểm với người hâm mộ bóng đá thành phố, nhưng quan trọng hơn, ý nghĩa hơn, nó còn truyền tải một thông điệp, nguồn cảm hứng đến cả cộng đồng không chỉ bao hàm lĩnh vực bóng đá.