Xem "sự thật hay ho" nhân ngày cả thế giới hôn nhau

, Theo Trí Thức Trẻ 15:12 06/07/2014

Cùng xem và hồi tưởng lại cảm xúc thú vị khi bạn "môi kề môi" với người ấy lần đầu tiên.

Nụ hôn luôn được coi là một trong những món quà ý nghĩa mà các cặp tình nhân muốn trao cho nhau mỗi ngày. Không chỉ là biểu hiện của tình cảm và có tác dụng đối với sức khỏe, nụ hôn còn mang đến rất nhiều cảm giác thú vị, lạ lẫm cho người trong cuộc.

Nhân ngày Quốc tế Nụ hôn 6/7, cùng tìm hiểu về cảm giác khi "môi kề môi", đặc biệt là với nụ hôn đầu tiên qua bài viết dưới đây.

Hai bạn nhìn nhau đắm đuối, khứu giác sẽ bị kích thích mạnh. Hợp chất hóa học hấp dẫn sinh dục "pheromone" thường có trong mùi ở phía dưới cánh tay và bẹn là yếu tố quyết định sự thăng hoa của nụ hôn.




Khi hôn, máu trong người dường như chảy mạnh, bạn có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập của mình và đối phương. Số lượng mạch máu, dây thần kinh ở môi nhiều và độ nhạy cảm gấp 200 lần đầu ngón tay.



Đôi khi bạn có cảm giác như bị giật điện. Lúc này, 34 cơ trên khuôn mặt bạn sẽ cùng hoạt động, gây cảm giác "nóng ran".



Hơi thở trở nên gấp gáp; nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Một nụ hôn "kiểu Pháp" sẽ khiến tim đập nhanh, tăng từ 70 đến 150 nhịp/phút.



Hôn xong, mặt bạn tối sầm lại, cảm giác như máu dồn hết lên mặt.



Như một quy luật, 66% người nhắm mắt khi hôn. Số còn lại thích nhìn những xúc cảm thể hiện trên khuôn mặt của người mình yêu.



Một nụ hôn nhanh lãng mạn làm tiêu hao 2-3 calo trong khi bạn sẽ tiêu tốn 26 calo cho nụ hôn dài một phút.



Trung bình, một người dành khoảng 336 giờ trong suốt cuộc đời mình cho những nụ hôn. Và 50% dân số thế giới có nụ hôn đầu tiên vào năm 14 tuổi.




Vậy nụ hôn đầu tiên của bạn có từ bao giờ và cảm xúc về nụ hôn đó ra sao?


(Nguồn tham khảo: BuzzFeed/Pravda)

Bạn có thể xem thêm: