Vịt bị sốt xuất huyết

Skinny V, Theo 00:01 28/04/2011

Chỉ vì đi ngủ không mắc màn, nên Vịt đã bị sốt xuất huyết rùi. Đúng lúc Vịt đang chuẩn bị có chuyến pic nic với lớp nữa chứ! <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>





 






 

Để tránh bị sốt xuất huyết các bạn cần phải:
 
+ Ngủ trong màn để tránh không bị muỗi cắn.
 
+ Diệt trừ những nơi muỗi tập trung như bụi rậm, vũng nước, và nuôi cá trong bể nước để tránh sự phát triển của muỗi.
 
Những biểu hiện của sốt xuất huyết:
 
+ Da nổi mẩn đỏ.
 
+ Sốt cao, nhức đầu.
 
+ Chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam.
 
+ Nôn hoặc đi WC ra máu.

+ Sốt xuất huyết về biểu hiện bên ngoài khá giống với sốt phát ban nhưng những chấm đỏ khi bị sốt xuất huyết không ngứa giống như khi bị sốt phát ban.

Nếu không may mắc phải sốt xuất huyết các bạn cần phải:

+ Nhanh chóng đến các trung tâm y tế gần nhất để có được sự tư vấn của bác sĩ có chuyên môn.

+ Không nên ăn những loại thức ăn khó tiêu, các loại thức ăn có chứa nhiều tinh bột, socola, đồ rán cũng như đồ nướng.

+ Uống thật nhiều nước, nhất là nước hoa quả, ngoài ra có thể uống kèm nước Oresol.

+ Thời gian mắc bệnh thường kéo gần 2 tuần thế nên nếu sau 2 tuần hết sốt là khỏi hẳn, và sốt xuất huyết không lây nên các bạn có thể đến chăm sóc bạn mình nếu như bạn đó không may mắc bệnh.

+ Và lưu ý lớn nhất là : Không muỗi = không sốt xuất huyết!
 
Chúc teen nhà mình một mùa hè sắp tới thật khỏe mạnh nhé!!!!!