Tự "điều chế" đồ chơi cực cool từ ống nhựa

Hạnh Chip, Theo 00:00 19/07/2011

Cái này cũng chẳng khác trò lắp ghép ngày xưa chúng mình thường hay chơi đâu!



Chuẩn bị:
 
- Bút chì, thước
 
- Dao, cưa nhỏ, giấy ráp
 
- Ống nhựa
 
- Các phần nối ống: phần khuỷu, chạc 3, chạc 4, phần nối 2 ống và phần nắp kết thúc.
 
- Giấy, băng dính nhỏ, kéo
 


Bước 1:
 
- Đầu tiên chúng mình cạo bỏ những dòng chữ trên ống nhựa đi. Sau đó lấy giấy ráp đánh mịn.
 
- Nếu không muốn thì có thể để nguyên vậy hoặc dùng sơn trắng sơn đè lên cũng được.
 


Bước 2:
 
- Cắt 1 đoạn giấy đủ để bao quanh ống. Dán băng dính nối 2 đầu giấy lại sao cho giấy ôm vừa thân ống và vẫn trượt lên xuống được.
 
- Đoạn giấy này sẽ giúp ta đánh dấu vị trí ống cần cắt một cách ngay ngắn.
 


Bước 3:
 
- Cắt ống thành những đoạn có chiều dài khác nhau. Số lượng tùy thuộc vào ý tưởng thiết kế của bạn sau này. Tạm thời, ta gọi ống dài 43mm là ống S, dài 109mm là M, 241mm là L, 465mm là XL. Việc quy định này sẽ giúp ta dễ dàng ghi lại các thành phần của một lắp ghép. Ví dụ, Đinh ba: 1 XL, 3 M…
 


Bước 4:
 
- Cưa 2 đường vuông góc xuống 12mm ở các đầu ống. Những đường cưa này sẽ giúp chúng ra lắp ráp các ống với nhau dễ dàng hơn.
 
- Lấy giấp ráp đánh quanh đầu ống và chỗ cưa để làm nhẵn.
 


Bước 5:
 
- Bây giờ rửa sạch các ống và để trí sáng tạo làm việc thôi.
 
Với những đoạn ống nhựa bạn đã có rồi kết hợp với các đoạn nối, ta sẽ có vô số mẫu đồ chơi thú vị đấy.
 






 
Bạn có những sản phẩm tự chế sáng tạo và muốn chia sẻ cách làm từng bước với mọi người? Vui lòng gửi mail về cho chúng tớ theo địa chỉ: teeniscover@kenh14.vn
 
Hãy chia sẻ sự sáng tạo độc đáo của các bạn với cộng đồng teen nhé!