Tự "chế" ghế gấp picnic siêu tiện lợi

Hạnh Chip, Theo 09:53 30/07/2011

Một chiếc ghế nhỏ gọn lại có thể gập vào mang theo thì rất phù hợp để chúng mình cho vào hành trang đi picnic, cắm trại hay leo núi đấy.


Chuẩn bị:
 
- Một tấm da thuộc
 
- 3 chân gỗ dài 60cm
 
- Máy khoan
 
- Ốc vít, vòng đệm…
 
- Giấy ráp
 
- Tua vít, kéo
 
- Véc ni (không có cũng được)
 
- Một số dụng cụ khác

Bước 1:

- Khoan 1 lỗ ở giữa các trụ gỗ trên chiều dài. Tiếp đến dựng đứng thanh gỗ lên và khoan thêm 1 lỗ ở giữa lõi.
 
- Lấy giấy ráp đánh mịn những chỗ vừa khoan.
 
- Đánh véc ni lên các chân gỗ rồi để khô.


 Bước 2:
 
- Cắt tấm da của bạn thành hình tam giác có “đuôi” như thế này. Bạn có thể chọn chất liệu khác để làm phần này. Nhưng cần đảm bảo chất liệu đó đủ chắc chắn để có thể ngồi lên và không quá cứng để có thể gập lại được.
 
- Đục thủng các lỗ đã được đánh dấu trên mẫu.


 Bước 3:
 
- Xuyên cây vít dài qua chân gỗ thứ nhất rồi xỏ cây vít có đầu tròn qua. Tiếp đến là chân thứ hai. Vặn ốc lại.


 Bước 4:

 - Xỏ cây vít có đầu tròn qua chân thứ 3 và vặn ốc lại cho chắc chắn.


 Bước 5:

- Nối mặt ghế với các chân bằng ốc vít gỗ.


 Bước 6:

- Cắt 1 dải da dài. 1 đầu nối với “phần đuôi” tam giác, đầu còn lại buộc vào chân ghế.

Một chiếc ghế nhỏ rất phù hợp với những buổi đi cắm trại.

Ngồi chắc chắn và thoải mái không kém gì những chiếc ghế lớn đâu nha!

Khi không dùng đến có thể gấp lại cho vào túi hoặc đeo trên 
vai rất tiện lợi này!

Bạn có những sản phẩm tự chế sáng tạo và muốn chia sẻ cách làm từng bước với mọi người? Vui lòng gửi mail về cho chúng tớ theo địa chỉ: teeniscover@kenh14.vn

Hãy chia sẻ sự sáng tạo độc đáo của các bạn với cộng đồng teen nhé!