Trồng cây vì môi trường có thể là hành động vô ích

A, Theo Mask Online 10:00 03/06/2013

Các chuyên gia khí hậu hàng đầu thế giới đã "dội gáo nước lạnh" vào ý tưởng trồng cây xanh có thể hấp thụ bớt lượng khí CO2 độc hại được thải ra từ các nguồn năng lượng hóa thạch.

Giáo sư Brendan Mackey thuộc Chương trình Phản hồi Biến đổi Khí hậu của Đại học Griffith đã chủ trì một cuộc nghiên cứu quốc tế với sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ Australia và Anh.

Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh vào sự cần thiết của những nhà hoạch định chính sách toàn cầu cùng với những người ra quyết định trong việc cho rằng: Hành động trồng cây xanh và quản lý đất trồng rừng phù hợp có thể bù đắp và hấp thụ lượng khí thái CO2 từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Trồng cây vì môi trường có thể là hành động vô ích 1

Theo giáo sư Mackey, chúng ta thường cho rằng giải pháp trồng cây xanh giúp môi trường hấp thụ khí CO2 có thể giải quyết được vấn đề khí thải. Thế nhưng trên thực tế, quá trình đốt cháy nhiêu liệu và thải ra ngoài môi trường khí CO2 là hành động không thể đảo ngược. Chúng ta chỉ lấy giải pháp trồng cây xanh ra để làm lý do cho hành động tiếp tục xả khí CO2 ngày một nhiều ra môi trường.

Thêm vào đó, việc trồng rừng nhằm mục đích giảm bớt khí thải này lại là "một miền đất hứa" trong việc chặt phá rừng nếu không có chính sách quản lý hợp lý.

Chính vì vậy, giải pháp duy nhất được đưa ra không phải là tiếp tục trồng cây xanh, mà là cắt giảm lượng khí thải CO2.

Phát hiện của nhóm nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí khoa học Nature Climate Change (Biến đổi Khí hậu Thiên nhiên), với chủ đề sự nhầm lẫn giữa chính sách giảm thiểu biến đổi khí hậu và chương trình khoa học nghiên cứu carbon trong đất.

(Nguồn tham khảo: ScienceDaily)