Top những “kỷ lục gia” côn trùng

Jeanny, Theo 00:00 24/03/2011

Cùng điểm mặt những “nhân tài ẩn dật” của họ nhà côn trùng trong tự nhiên nào!

Nữ hoàng sắc đẹp: Bướm Sunset
 
 
Cánh của loài bướm có nguồn gốc từ Madagascar và Nam Mỹ này thực chất không có sắc tố mà màu sắc rực rỡ bạn nhìn thấy thực ra là sự khúc xạ ánh sáng từ những dải siêu nhỏ trên cánh. Cánh của chúng có thể thay đổi các sắc độ màu khác nhau tùy theo góc nhìn của bạn. Loài bướm này chủ yếu hoạt động ban ngày, hoàn toàn trái ngược với tập tính hoạt động về đêm của phần lớn các con khác trong cùng họ bướm này.
 
 Ảnh phóng to những dải màu trên cánh bướm
 
Loài kiến nguy hiểm nhất: Kiến đen Bulldog
 
 
Loài kiến từ xưa nay được biết đến là một loài côn trùng chăm chỉ và hầu như hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, loài kiến đen Bulldog tại Úc thì lại là một giống loài “sát nhân” đích thực, nọc độc của chúng đặc biệt nguy hiểm khi có thể gây sốc mẫn cảm và dẫn đến chết người.
 
Chúng được coi là giống nguyên thủy của loài kiến và vô cùng hung dữ cũng như nhanh nhẹn hiếm thấy. Chúng chỉ dài chừng hơn 2 cm với màu nâu đậm và phần bụng màu đen.
 
Loài “siêu tốc” nhất: Ruồi ngựa
 
 
Tốc độ nhanh nhất được ghi nhận lên tới 144 km/h. Không chỉ siêu tốc, loài ruồi ngựa này còn có khả năng kiểm soát cũng như nhào lộn tuyệt vời trong không trung. Chúng có thể rẽ hay đổi hướng bay chỉ trong tích tắc. Chúng cũng có một cặp mắt với kích cỡ “siêu khủng” vào loại lớn nhất trong số các loài côn trùng và đủ để bao quát hết sự vật xung quanh với 1 góc 360 độ.
 
Cặp mắt lớn trông như một chiếc kính mát đổi màu sành điệu
 
Loài “mảnh mai” nhất: Côn trùng họ que
 
Thân hình gầy nhẳng và siêu dài
 
Các nhà khoa học xếp chúng vào họ que vì trông chúng thực sự giống như một que củi gắn thêm chân vậy. Loài này có chiều dài đo được là 163 mm nếu tính cả khi những cái chân của chúng duỗi thẳng ra thì chúng có thể dài tới 295 mm. Có hơn 3.000 loài côn trùng họ que được tìm thấy trên khắp thế giới, một số loại còn có cánh và có thể bay được.
 
 
Loài “to mồm” nhất: Ve sầu
 

Tiếng của loài ve sầu có thể vang xa đến hơn nửa dặm. Chúng quả thực là một sự kì diệu của tự nhiên khi một loài vật bé nhỏ như vậy nhưng lại có thể tạo nên thứ âm thanh mạnh mẽ đến nhường đó. Ở cự ly gần, âm thanh đo được có thể đạt mức 120 dB so với âm thanh lớn nhất của nhạc nơi vũ trường cũng chỉ đến mức 100 dB mà thôi.

Loài có hình dáng kì cục nhất: Rệp gai
 
 
Kích cỡ và màu sắc của loài côn trùng có hình dáng trông như một chiếc gai nhọn này vô cùng đa dạng. Một con rệp gai trưởng thành thông thường có kích cỡ khoảng hơn 1 cm và có màu xanh lá cây. Chúng mới được phát hiện ra vào năm 1950 tại Nam Mỹ, Mexico và miền Nam Florida.
 
 
Loài sống thọ nhất: Mối chúa
 

Loài Mối chúa có thể sống tới hơn 50 năm và đã có mặt trên Trái đất từ hơn 200 triệu năm trước. Chúng ăn xác gỗ và gây thiệt hại cho những ngôi nhà còn hơn cả lửa và bão. Một con mối chúa thường đẻ từ 5.000 đến 7.000 trứng một ngày và với vòng đời lâu dài như vậy, khả năng sinh sản của loài này quả thực phải nói là vô cùng đáng nể.

Loài có sức tàn phá khủng khiếp nhất: Châu chấu sa mạc
 
Nếu như loài mối phần lớn chỉ gây thiệt hại cho nhà cửa thì sức tàn phá của loài châu chấu sa mạc này thì thật là “khôn lường”. Mỗi con thuộc loài này có thể nạp một lượng thức ăn bằng đúng trọng lượng cơ thể chúng. Chúng có thể ăn hầu hết mọi loại cây trồng và thực vật từ lá, hoa, gạo, trái cây, rau quả cho đến cây cọ.
 
Bay rợp cả trời này
 
Tây Phi trong giai đoạn từ năm 2003-2005 đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do loài châu chấu này gây ra. Chúng hoành hành tại hơn 20 thành phố, gây nên những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng về mùa màng ở những nơi này.