Tìm thấy hóa thạch loài khủng long tí hon không tưởng

BNV, Theo 23:35 19/06/2011

Con khủng long bé nhất chỉ nặng có khoảng 2 lạng.

Theo số mới nhất của tạp chí Cretaceous Research, các nhà nghiên cứu có thể đã tìm ra loài khủng long bé nhất thế giới từ những hóa thạch vừa được khai quật ở vùng Ashdown – Anh.

Những chú khủng long tí hon với biệt danh “Ashdown Maniraptoran” này chỉ dài vỏn vẹn 30 cm và nặng 200 gram. Dựa trên “họ hàng” của loài khủng long này, các nhà nghiên cứu kết luận Ashdown Maniraptoran là loài ăn tạp, “thực đơn” của chúng bao gồm cả côn trùng, lá cây và hoa quả.

Trong những năm gần đây, nhóm nghiên cứu đã tìm ra khá nhiều loài khủng long “tí hon”. Đối thủ nặng ký của Ashdown Maniraptoran cho ngôi vị “khủng long không bay nhỏ nhất thế giới” là loài Anchiornis từ Trung Quốc. Loài này được ước tính có độ dài 30-40cm.

Loài Anchiornis

Đặc biệt hơn nữa còn có Albertonykus Borealis, với kích thước nhỏ như 1 chú gà. Dù vậy, loài khủng long Mỹ này cực kỳ mạnh mẽ. Chúng có thể xé tung những khúc gỗ bằng chi trước để tìm mối ăn.

Tuy nhiên, nếu nói một cách khoa học thì chim cũng được tính vào “gia đình” khủng long. Như vậy, loài khủng long bé nhất thế giới chính là chim ruồi ong Cuba, với chiều dài chỉ hơn 5cm và nặng 2 gram.

Loài chim ruồi ong Cuba