Thông tin Trái đất chỉ còn tồn tại 20 năm nữa được NASA bác bỏ từ năm 2013

Myn, Theo Trí Thức Trẻ 13:32 12/01/2016

Các chuyên gia NASA đã khẳng định, xác suất để tiểu hành tinh Apophis gây ra chuyện "động trời" - hủy diệt Trái đất gần như bằng 0.

Trang Express mới đây đưa tin, một tiểu hành tinh Apophis có đường kính khoảng 300 mét, nặng khoảng 20 triệu tấn đang có quỹ bay đến gần Trái đất vào tháng 4/2029 với cự ly dưới 36.000 km, gần hơn so với khoảng cách giữa nhiều vệ tinh nhân tạo hiện nay với Trái đất.

Thông tin Trái đất chỉ còn tồn tại 20 năm nữa được NASA bác bỏ từ năm 2013 - Ảnh 1.

Tiểu hành tinh Apophis - tên của một con quỷ tàn phá trong thần thoại Hy Lạp - đang lao về Trái đất.

Theo các chuyên gia của NASA, do Apophis ở khoảng cách quá gần Trái đất như vậy, trọng lực Trái đất có thể làm thay đổi quỹ đạo của Apophis và gia tăng nguy cơ va chạm vào năm 2036.

Và 7 năm sau đó - vào thứ Sáu ngày 13/4/2036, tiểu hành tinh Apophis có thể va chạm với Trái đất. Tốc độ lao đi để va chạm với hành tinh chúng ta ước tính là 37.000 đến 38.000 km/h.

Thông tin Trái đất chỉ còn tồn tại 20 năm nữa được NASA bác bỏ từ năm 2013 - Ảnh 2.

Theo tính toán, cuộc va chạm này sẽ tạo ra vụ nổ có sức công phá lớn hơn 100.000 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima trong Thế chiến II. Lúc này, hàng ngàn km vuông đất đai sẽ bị phá hủy trực tiếp bởi vụ nổ, Trái đất phải gánh chịu hậu quả từ những đám mây bụi khổng lồ tràn ngập bầu khí quyển. Điều này đồng nghĩa với việc Trái đất chúng ta có thể bị diệt vong.

Tuy nhiên, ngay từ năm 2013, NASA đã đưa ra lời khẳng định của mình trên EarthSky rằng, xác suất của một vụ va chạm là 1/250.000 - một con số vô cùng nhỏ.

Thông tin Trái đất chỉ còn tồn tại 20 năm nữa được NASA bác bỏ từ năm 2013 - Ảnh 3.

NASA giải thích rằng, khi tiến gần Trái đất, quỹ đạo bay của Apophis sẽ bị thay đổi mạnh do tác dụng của lực hấp dẫn từ Trái đất. Do đó, có khả năng Apophis sẽ phải bay qua vùng không gian có tên là “key hole” - với đường kính khoảng 610m. Vùng không gian này sẽ tinh chỉnh đường đi của Trái đất.

Cùng với đó, sau khi nhận được thông tin về tiểu hành tinh Apophis vào năm 2004, các nhà khoa học đã sớm dự báo về nguy cơ va chạm này và đã lên kế hoạch, phương án sử dụng tên lửa, vụ nổ hạt nhân... nhằm đẩy thiên thạch ra khỏi quỹ đạo có thể gây nguy hiểm cho Trái đất.

Nguồn: EarthSky, Livescience, Express