Thói quen đi vệ sinh "kinh dị" của động vật

Gabby, Theo Mask Online 00:00 27/01/2013

Tắm mình bằng nước tiểu, dùng đuôi quạt chất thải, ăn chất thải của đồng loại…

1. Tắm trong “chất thải”

Không chỉ con người mới sử dụng nước hoa để tăng sức quyến rũ, hấp dẫn của bản thân mà ngay cả loài dê núi cũng có thói quen ấy. Điều khác biệt chỉ ở chỗ, nước hoa của dê núi chính là... nước tiểu của chúng.

Thói quen đi vệ sinh "kinh dị" của động vật 1

Thói quen này xuất hiện chủ yếu ở dê núi đực. Khi đi vệ sinh, chúng có xu hướng “tiểu” vào bụng, chân, râu, thậm chí cả mặt của mình. Thoạt nhìn có vẻ điên rồ nhưng đây thực chất là một hành vi bản năng nhằm duy trì sự tồn tại của loài.

Thói quen đi vệ sinh "kinh dị" của động vật 2

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nông nghiệp và Sinh học Quốc tế, hành vi trên của dê đực nhằm mục đích thu hút sự chú ý của các con cái. Dê đực càng có mùi, mùi càng đậm thì dê cái càng dễ bị thu hút, kích thích trong việc sinh sản.


2. Quạt “chất thải”

Nhân vật tiếp theo xuất hiện trong danh sách của chúng ta là những chú hà mã - loài vật đáng yêu nhưng nổi tiếng là giết chết nhiều người hơn cả cá mập, hổ, cá sấu…

Thói quen đi vệ sinh "kinh dị" của động vật 3

Hà mã có thói quen đi vệ sinh vô cùng đặc biệt. Trong quá trình bài tiết, loài này sử dụng chiếc đuôi của mình như một động cơ cánh quạt. Khi phân được thải ra ngoài, hà mã dùng đuôi quay đi quay lại liên tục với tốc độ rất nhanh, quạt phân của chúng bay ra khắp nơi. 

Thói quen đi vệ sinh "kinh dị" của động vật 4

Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất về việc tại sao những chú hà mã lại có hành động kỳ quặc như vậy. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra, chúng làm vậy để làm sạch hậu môn hay nhằm đánh dấu lãnh thổ… 

Thậm chí có người còn cho rằng chúng làm vậy chỉ để cho những con đồng loại khác biết rằng, chúng có thể làm như thế, giống như một số loài chim, hót chỉ để chứng tỏ rằng chúng có khả năng chứ không nhằm một mục đích cụ thể gì. 


 
3. Giải quyết chất thải của đồng loại

Đằng sau vẻ bề ngoài to lớn, hiền lành, đáng yêu của những con voi là thói quen vệ sinh "khó đỡ" của loài sinh vật này.

Thói quen đi vệ sinh "kinh dị" của động vật 5

Ăn “chất thải” không phải điều quá xa lạ trong giới động vật, con lười, thỏ, chuột “lợn”, gấu Koala đều có "thói quen" kỳ lạ này. Thế nhưng giải quyết chất thải hộ đồng loại xứng đáng là tập tính có 1-0-2 chỉ có ở voi. 

Thói quen đi vệ sinh "kinh dị" của động vật 6

Theo đó, giữa các cá thể voi có mối liên hệ chặt chẽ và dường như rất hiểu ý nhau. Khi một cá thể muốn đi vệ sinh, thay vì việc đưa chất thải ra bên ngoài như bình thường thì sẽ có một con khác tới, dùng vòi đưa vào trong hậu môn hút hết chất thải bên trong. Xong xuôi đâu đó, con này sẽ rút vòi ra, đưa tất cả vào miệng và ăn một cách ngon lành.
 
Hãy cùng kiểm chứng điều trên qua video dưới đây.


 
4. Ăn phân người

Con lười luôn được coi là một loài động vật chậm chạp, hiền lành và “lười” bậc nhất thế giới đúng như tên gọi chúng. Một ngày, chúng dành phần lớn thời gian để ngủ và ăn chủ yếu là các loại lá cây.

Thói quen đi vệ sinh "kinh dị" của động vật 7

Tuy nhiên, giới khoa học đã sửng sốt khi phát hiện ra rằng, lá cây không phải món khoái khẩu duy nhất trong thực đơn của con lười. Các nhà nghiên cứu tại Biologica Estacion Quebrada Blanco, Peru đã ghi nhận 25 trường hợp lười chui vào nhà vệ sinh công cộng và tìm kiếm "chất thải" của người để ăn.
 
Thói quen “mất vệ sinh” trên của lười khiến các nhà khoa học bối rối trong cách lý giải. Cho tới nay, họ vẫn chưa khám phá được câu trả lời xác đáng cho ẩn số này.
 

Bạn có thể xem thêm: