Thiên đường "xanh lè" có hố nước đẹp kinh ngạc

Bích Ngọc, Theo Mask Online 00:00 15/12/2012

Chắc hẳn bạn sẽ bị hút hồn ngay lập tức với vẻ tuyệt đẹp nơi đây.

Những rạn san hô đa sắc màu luôn đem lại cho du khách những cảm nhận khác nhau về thiên nhiên. Sự hình thành của chúng không đơn giản và phải trải qua một khoảng thời gian tương đối dài. 

Sự kết hợp của những rạn san hô tạo thành một khối liên kết vững chắc, đặc biệt hơn nữa khi chúng kết hợp với nhau, bao quanh một vùng đất để tạo nên một “hòn đảo san hô” tuyệt đẹp. 

Hãy cùng nhau tham quan và tận hưởng khoảnh khắc du lịch qua những địa điểm tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Lighthouse Reef.

Thiên đường "xanh lè" có hố nước đẹp kinh ngạc 1

Lighthouse Reef là một đảo san hô nằm cách rạn san hô Belize khổng lồ 55km về phía Đông, ở ngoài khơi bờ biển Belize. Hòn đảo có hình bầu dục, dài khoảng 38km, rộng trung bình 8km và cũng giống như tất cả các đảo san hô khác, Lighthouse Reef được bao bọc bởi các dãy san hô đa sắc màu.



Thiên đường "xanh lè" có hố nước đẹp kinh ngạc 2

Các rạn san hô giống như hàng rào tự nhiên chống lại biển và bao quanh một chiếc đầm phá tương đối sâu.


Thiên đường "xanh lè" có hố nước đẹp kinh ngạc 3

Điểm nhấn của đảo san hô Lighhouse Reef là Great Blue Hole - chiếc hố màu xanh lớn nhất thế giới với một rạn san hô khổng lồ bao quanh. 

Vực sâu này có hình tròn, đường kính hơn 300m và sâu khoảng hơn 100m. Vực sâu vốn được hình thành từ một hệ thống hang động đá vôi tồn tại trong suốt kỷ băng hà, là giai đoạn khi mực nước biển còn thấp hơn bây giờ rất nhiều. 

Qua thời kỳ băng giá, nước biển dâng lên ngập các hang động khiến trần động sụp xuống tạo thành Great Blue Hole.



Thiên đường "xanh lè" có hố nước đẹp kinh ngạc 4

Việc thiếu ánh sáng Mặt trời đã ngăn cản sự tăng trưởng của san hô trên các “bức tường” của Blue Hole, nhưng đổi lại, bạn sẽ được chứng kiến một kỳ quan địa chất tuyệt đẹp nơi đây. 

Ở độ sâu 40m, ta có thể quan sát thấy những nhũ đá khổng lồ nhô ra treo lơ lửng trên vách hang. Nơi đây quả là một trong những địa điểm du lịch lặn đẹp và nổi tiếng trên thế giới. 



Thiên đường "xanh lè" có hố nước đẹp kinh ngạc 5

Half Moon Caye Wall là một đảo san hô nằm ở góc phía Đông Nam của Lighthouse Reef. Đây là một hòn đảo có cấu trúc không đối xứng, hoàn toàn được bao quanh bởi một rạn san hô nhiều nhánh. 

Bên trong rạn san hô là một đầm phá với hàng trăm đám san hô nhỏ. Rạn san hô là nơi đánh dấu cho mật độ cũng như sự đa dạng của cả hai loài san hô và cá. Vùng nước sâu hơn là một trong những nơi tăng trưởng và sinh sản của loài cá tầm quan trọng.



Thiên đường "xanh lè" có hố nước đẹp kinh ngạc 6

Angelfish Wall - một bức tường lớn ở gần Half Moon Caye. Cảnh quan sinh vật tuyệt đẹp sẽ mang lại cho du khách cảm giác như mình đang bơi trong một thủy cung hay trong một bể nuôi cá khổng lồ.

Bạn sẽ tìm thấy ở đây một loại cá nhiệt đới đầy màu sắc và một loạt các loại cá vẹt. Bức tường cũng thu hút một lượng lớn cá mú và cá hồng tập trung về đây. 



Thiên đường "xanh lè" có hố nước đẹp kinh ngạc 7

Elkhorn nằm ở phía Nam của Half Caye sở hữu những rạn san hô hình lá rau diếp phát triển trong vùng nước nông. Ở đây, giữa các rạn san hô, bạn có thể tìm thấy tất cả các loại cá đầy màu sắc. 



Thiên đường "xanh lè" có hố nước đẹp kinh ngạc 8

Bạn cũng đừng quên ghé thăm hang Tarpon. Đây là nơi cư ngụ của loài bọt biển ống xanh, san hô sao, những cây san hô đen và rất nhiều loài cá khác nhau, bao gồm cả loài cá mú đen khổng lồ, luôn khiến cho các thợ lặn ngỡ ngàng. 

Những khu vực nhiều cát là nơi sinh sống của các loài cá chình, cá vẹt ban đêm, cá dao cạo và cá đuối gai độc.