Thêm cơ hội tìm thấy sự sống ngoài vũ trụ

Pit, Theo 12:00 03/02/2011

NASA đã nâng tổng số hành tinh phát hiện ngoài hệ mặt trời lên hơn 1.200! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Cơ hội để tìm thấy sự sống ngoài hành tinh đã tăng lên đáng kể khi mới đây NASA tiết lộ rằng đã tìm thấy tổng cộng dấu vết của hơn 1.200 hành tinh trong vũ trụ.
 
Theo các chuyên gia thì tỉ lệ sự sống có thể là 54 trên tổng số 1.200 hành tinh này.
 
NASA vừa tìm thấy 2 hành tinh nữa nằm ngoài Hệ mặt trời. Chưa hết, hai hành tinh này có thể còn nằm trong hệ thống 6 hành tinh là vệ tinh của một ngôi sao cách trái đất 2000 năm ánh sáng.
 
 
Đây là Kepler 10b, một trong số những hành tinh nhỏ nhất vừa tìm thấy. Hành tinh này chứa đầy đất đá, lớn hơn trái đất 1,4 lần và có nhiệt độ khoảng 1.600 độ C.
 
 
Còn đây là hình minh họa cho ngôi sao mới Kepler 11, ngôi sao tương tự như mặt trời và có khoảng 6 hành tinh vệ tinh bao quanh.
 
Minh họa so sánh hệ thống Kepler-11 và Hệ mặt trời của chúng ta.
 
Các hành tinh nằm trong hệ thống Kepler-11 đều có kích thước lớn hơn trái đất từ 2,3 đến 13,5 lần. Riêng hành tinh thứ 6 có kích thước lớn hơn cả và do nó nằm cách xa hệ thống nhất nên vẫn chưa có nhiều thống kê. Trong số 6 hành tinh, có hai hành tinh sở hữu quỹ đạo rất giống sao Hải Vương và sao Thiên Vương.
 
Kính thiên văn Kepler, "cục cưng" của NASA
 
Tất cả những khám phá mới này đều do kính thiên văn Kepler được NASA phóng lên vũ trụ vào năm 2009. Kích thước của các hành tinh được tính toán bằng độ sáng theo tỉ lệ xa gần.