Tái tạo "Cánh cổng Địa ngục" trong thần thoại Hy Lạp

J, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 19/11/2013

Các nhà khảo cổ đang tiến hành tái tạo lại "Cánh cổng Địa ngục" của người cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Như đã đưa tin, một nhóm các giáo sư nghiên cứu khảo cổ tại ĐH Salento (Italia) đã công bố việc tìm thấy di chỉ khảo cổ được cho là "Cánh cổng Địa ngục" trong thần thoại Hy Lạp - La Mã ở khu vực Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Tái tạo "Cánh cổng Địa ngục" trong thần thoại Hy Lạp 1
Hình ảnh mô phỏng "Cánh cổng Địa ngục" với làn sương khói.

Mới đây, các nhà khảo cổ tiếp tục tìm thấy hai bức đá cẩm thạch độc đáo được đặt trước cửa như một cảnh báo về sự nguy hiểm ở cổng hang tại thành phố Phrygia, thuộc Hierapolis thời Hy Lạp - La Mã cổ đại, nay là địa phận Pamukkale của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tái tạo "Cánh cổng Địa ngục" trong thần thoại Hy Lạp 2
Bức tượng mô tả một con rắn cuộn tròn - biểu tượng rõ ràng của thế giới ngầm và Kerberos - chó săn ba đầu ở địa ngục trong thần thoại Hy Lạp.

Nhà nghiên cứu  D'Andria cho biết, "Các bức tượng này trông khá đáng sợ, chúng đại diện cho hai sinh vật thần thoại - một mô tả con rắn, biểu tượng của thế giới ngầm và Kerberos (hay Cerberus) - con chó săn ba đầu ở địa ngục trong thần thoại Hy Lạp". 

Ông nói thêm: "Các bức tượng này trông rất đáng sợ, con rắn với vẻ mặt dữ dằn, đe dọa bất cứ ai cố gắng tiếp cận nó; trong khi Kerberos với 4 chân luôn đứng trước cổng canh chừng, không bỏ sót bất cứ hành động nhỏ nào".

Tái tạo "Cánh cổng Địa ngục" trong thần thoại Hy Lạp 3
Hồ nước trước cổng Địa ngục.

Phía trước cánh cổng tìm được có một hồ nước, người ta phát hiện có khá nhiều xương của loài vật bị hiến tế. Đây là lời giải thích cho những gì nhà địa lý Hy Lạp Strabo (sống trong khoảng thời gian từ năm 64/63 TCN - năm 24) đã từng mô tả về "Cánh cổng Địa ngục" trong các tài liệu của mình: "Khu vực này mờ mịt sương khói, rất khó để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Bất kì loài sinh vật nào đi vào trong đều sẽ phải nhận lấy cái chết ngay lập tức". 

Tái tạo "Cánh cổng Địa ngục" trong thần thoại Hy Lạp 4
"Nạn nhân" xấu số của khí độc khi mở "cánh cổng Địa ngục".
 
Theo các nhà khoa học, rất nhiều loài vật bay ngang qua đã tử vong vì hít phải khí mephitic hay khí độc carbon dioxide gây chết người. Không những thế, những thầy tu tới đây hành lễ cũng nhiễm khí độc do sử dụng "nước thánh" từ hồ bên ngoài và ngủ lại “vùng đất thiêng” nên họ thường có những giấc mơ kỳ quái được cho là lời tiên tri của thần linh. Nhưng thực chất, đó chỉ là ảo giác do khí độc từ những mạch nước ngầm tạo nên mà thôi.

Tái tạo "Cánh cổng Địa ngục" trong thần thoại Hy Lạp 5
Các linh mục đã sử dụng con bò trong nhiệm vụ hiến tế thần linh.

Nhà nghiên cứu D'Andria nói rằng, "Với những phát hiện mới này, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra lời giải thật sự cho cổng Địa ngục và tái tạo lại để công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng trong tương lai gần".

(Nguồn tham khảo: Discovery News)