Sự thật việc "chạm nút rốn" có khiến bạn sở hữu thân hình hoàn hảo

, Theo Trí Thức Trẻ 00:14 13/06/2015

Theo các chuyên gia, chạm tay vào nút rốn sẽ khiến tiêu chuẩn về cái đẹp của con người trở nên lệch lạc.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng trên thế giới đang chao đảo vì trào lưu “chạm tay tới nút rốn”. Hiểu đơn giản, đây là một thử thách theo đó người tham gia cần vòng tay ra sau lưng rồi cố gắng chạm vào nút rốn. 

Nếu hoàn thành được thử thách, điều đó chứng tỏ bạn là người có một thân hình hoàn hảo và sức khỏe trong mơ.



Bắt đầu xuất hiện trên mạng Weibo của Trung Quốc hôm thứ tư (10/06), thử thách này nhanh chóng trở thành một trào lưu thu hút hàng trăm triệu người trên thế giới, từ người thường cho tới những nhân vật nổi tiếng. Theo ước tính của trang Dailymail, có khoảng 130 triệu người đã tham gia thử thách này cho tới thời điểm hiện tại.



Theo nhiều chia sẻ trên mạng xã hội, để hoàn thành xuất sắc thử thách “chạm tay vào nút rốn”, cơ thể bạn cần thỏa mãn ba điều kiện: 

- Cánh tay dài 
- Vai và lưng dưới dẻo
- Vòng eo nhỏ. 



Trong lúc cộng đồng mạng đang chao đảo bởi trào lưu này, các chuyên gia cũng không thể đứng ngoài thờ ơ. Jolene Tan – một nhà nghiên cứu xã hội người Singapore mới đây đã đi ngược dư luận và mạnh dạn chỉ trích thách thức này đã bị lạm dụng quá đà. 

Dưới góc độ của tâm lý học, Jolene cho rằng ban đầu thử thách này đem lại cho con người sự vui vẻ và thoải mái. Tuy nhiên, khi trở thành một trào lưu khiến nhiều người "phát cuồng", một xu hướng tâm lý mới có thể có hại sẽ xuất hiện. 



Hiện tại, chưa có một tài liệu khoa học nào chứng minh tính đúng đắn của phương pháp trên. Tuy nhiên, nhà tâm lý này suy luận rằng, rất nhiều bạn trẻ - đặc biệt là phái yếu luôn coi trọng và quan tâm tới vẻ đẹp bên ngoài của bản thân. Vì thế, việc chứng kiến quá nhiều hình ảnh về "chạm nút rốn" nếu trong thời gian quá dài sẽ có thể hình thành nỗi ám ảnh trong suy nghĩ của nhiều người.

Chỉ có người gầy mới chạm tay được ư? Hư cấu, hư cấu 100%.

Nỗi ám ảnh này sẽ là: với họ, chỉ có ai chạm tay vào nút rốn mới được coi là đẹp, là xinh đạt chuẩn. Hệ quả là não bộ sẽ sinh nhu cầu ăn uống, tập luyện, thậm chí nhịn ăn chỉ nhằm mục đích chạm được tay vào rốn. 


Cố lên tôi ơi, tất cả vì ngày mai tay sẽ chạm đến nút rốn!

Từ khía cạnh sinh học, điều này gây nên nhiều tác hại đối với sức khỏe thật sự của mỗi chúng ta. Điển hình là việc nhịn ăn, ép cân để có eo đẹp nhưng sai phương pháp có thể làm suy giảm sức khỏe, hệ miễn dịch của cơ thể từ bên trong. Nạp không đủ năng lượng vào người cũng khiến não bộ hoạt động kém hiệu quả, dễ dẫn tới nhiều sai lầm trong cuộc sống.

Thay vào đó, nếu thực sự muốn nhận diện vẻ đẹp, hãy áp dụng những mẹo nhỏ được giới khoa học chứng minh tính đúng đắn dưới đây:

Đối với NAM GIỚI, các khảo sát tiến hành tại Anh cho thấy, để nhận ra một chàng trai hoàn hảo, hãy áp dụng cách tính sau: 

- Chia chiều cao từ rốn tới chân cho chiều cao cả cơ thể. 

- Chia độ dài bàn tay cho chiều dài bàn chân.

- Chia độ dài bàn chân cho tổng độ dài bàn chân và ống chân.

- Chia số đo vòng eo cho chiều dài vai.

Nếu tất cả các phép chia này đều cho kết quả 1:1,618 thì xin chúc mừng, bạn là một chàng trai có thân hình trên cả tuyệt vời.

Đối với NỮ GIỚI, sau hàng chục năm nghiên cứu, một bộ công thức hoàn hảo cho người phụ nữ trong mơ cũng được giới khoa học cho ra đời. Theo đó, một nàng tiên cần phải sở hữu:

- Đôi mắt to, khoảng cách giữa hai đồng tử ngắn hơn nửa khoảng cách giữa hai tai.

- Môi trên dày 8,2mm, môi dưới dày 9,1mm.

- Ngực có tỉ lệ 45:55 (45% bầu ngực nằm trên nhũ hoa, 55% nằm dưới), tương tự ngực thần Venus de Milo.

- Chân dài với tỉ lệ gấp 1,4 lần chiều dài thân trên.


Nguồn: Howstuffwork, HuffingtonPost, Dailymail