Phát hiện ra loài khủng long “lực sỹ”

Mèo Ú, Theo 00:00 24/02/2011

Các nhà khoa học đặt cho loài khủng long mới cái tên “lực sỹ” là bởi chúng sở hữu cơ bắp đồ sộ. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Hóa thạch của con Brontomerus Mcintoshi được tìm thấy ở Utah, Mỹ. Dù chỉ là những mảnh nhỏ những đủ để các nhà nghiên cứu khẳng định chúng sở hữu đôi chân đầy cơ bắp.
 
Theo mô tả của tạp chí Acta Palaeontologica Polonica, Brontomerus Mcintoshi thuộc loài khủng long cổ dài, thức ăn chủ yếu là thực vật. Thông thường, chúng rất hiền, nhưng khi bị loài ăn thịt tấn công, chỉ cần một cú đá của “lực sỹ”, đối phương có thể chết ngay tại chỗ.
 
Ảnh minh họa cú đá "trời giáng" của khủng long "lực sỹ" dành cho đối thủ
 
Nếu bị khủng long ăn thịt tấn công, chúng hoàn toàn có thể tự vệ bằng đôi chân cơ bắp của mình”, tiến sĩ Mike Taylor, thuộc trường Đại học London khẳng định.
 
Các mẫu hóa thạch được tìm thấy – một của con đã trưởng thành và một của con con – được xác định khoảng 110 triệu năm tuổi.
 
Nếu đặt các bộ mẩu xương nằm cạnh nhau, có thể thấy rõ kết cấu cơ chạy từ hông cho tới đầu gối, đồng nghĩa với việc chúng có đôi chân rất khỏe và linh hoạt, hoàn toàn có thể tung ra một cú đá mạnh mẽ”, Taylor phát biểu trên BBC.
 
Một phần của xương hông khiến các nhà khoa học tin rằng nó sở hữu đôi chân rất to
 
Đây là phát hiện thứ 8 về các loài khủng long cổ đại ở khu vực Bắc Mỹ và theo dự báo, còn rất nhiều điều bí ẩn sẽ được giải đáp tại đây. Các nhà khoa học tin rằng họ có thể tìm được nhiều hơn nữa vì đây là một trong nhưng nơi khủng long xuất hiện nhiều nhất vào cuối kỷ Jura.
 
Xương hóa thạch tìm được của Brontomerus Mcintoshi