Phát hiện hòn đá chứa 30.000 viên kim cương tại Nga

, Theo Trí Thức Trẻ 10:32 19/12/2014

Các nhà địa chất Nga vô cùng bất ngờ khi thợ mỏ khai thác được hòn đá chứa tới 30.000 viên kim cương.

Một công ty khai thác mỏ mới đây đã phát hiện ra một hòn đá chứa khoảng 30.000 viên kim cương cực nhỏ tại mỏ kim cương Udachnaya (Nga). 

Qua nghiên cứu, các chuyên gia địa chất học nhận thấy, hòn đá này lại tập trung hàm lượng kim cương cao hơn bình thường rất nhiều lần.
  
Phát hiện hòn đá chứa 30.000 viên kim cương tại Nga 1

Do những viên kim cương trong hòn đá này quá nhỏ để có thể chế tác thành đá quý nên các nhà địa chất đã quyết định tặng hòn đá cho Viện khoa học của Nga để nghiên cứu. 

Nhà địa chất Larry Taylor từ Đại học Tennessee cho biết: "Điều thú vị là tôi có 30.000 viên kim cương cực nhỏ, hình bát giác hoàn hảo và không phải là một viên kim cương lớn". 

Nhà địa chất Taylor đã cùng đồng nghiệp quét X-quang và phân tích hòn đá thu thập được. Kết quả cho thấy, các tinh thể kim cương 1mm, có hình bát diện - giống như hai kim tự tháp dán lại với nhau. Phần còn lại của hòn đá lốm đốm tinh thể lớn hơn có màu đỏ, xanh lá cây, olivin và pyroxen. 

Dữ liệu kiểm tra cho thấy kim cương kết tinh từ chất lỏng thoát ra ở vỏ Trái đất, có khả năng hình thành những hòn đá peridotite.

Nồng độ kim cương được tìm thấy trong đá Udachnaya lớn hơn vài triệu lần so với một viên kim cương quặng trung bình. Nồng độ trung bình chỉ khoảng 1 - 6 carat kim cương mỗi tấn (1carat nặng khoảng 0,2g). 

Sami Mikhail từ Viện khoa học Carnegie tại Mỹ chia sẻ: "Sự kết hợp của các loại khoáng chất sẽ bật mí cho chúng ta thấy về bí ẩn nào đó của loại đá này".

Theo các nhà địa chất, phát hiện về loại đá này sẽ cung cấp những đầu mối nghiên cứu quan trọng về nguồn gốc của các loại đá quý cũng như lịch sử địa chất Trái đất.

Nguồn: Science Alart