Phát hiện hóa thạch nhện khổng lồ

Mèo Ú, Theo 14:00 22/04/2011

Trong lịch sử khảo cổ học, người ta chưa bao giờ tìm thấy hóa thạch loài nhện nào lớn như vậy.

Hóa thạch nhện khổng lồ được tìm thấy ở Trung Quốc
 
Năm 2005, một người nông dân ở Mông Cổ đã tìm được hóa thạch nhện có chiều dài 2,5 cm, sống cách chúng ta khoảng 165 triệu năm. Song nó chẳng là gì so với những gì mới được con người phát hiện ra.

So với tất cả những hóa thạch nhện khác, nó thực sự khổng lồ,” giáo sư ChungKun Shih thuộc trường Đại học Capital Normal ở Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết.

Khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng chúng hết sức độc đáo không chỉ bởi vì khích thước to lớn, mà còn bảo nó được bảo quản gần như hoàn toàn.”

Con nhện này bị vùi lấp trong tro bụi núi lửa ở đáy của một khu vực có thể trước kia là hồ. Giáo sư Selden giải thích: “Bạn không chỉ nhìn được phần lông trên những cái chân của nó mà còn thấy rõ cả những thứ nhỏ xíu thường được dùng để phát hiện sự chuyển động của không khí. Đây là đặc điểm rất riêng của chúng.

Qua vài cuộc kiểm tra, các nhà khoa học thấy chúng giống nhện Nephila jurassica, một chi mới của loài nhện Nephila, chúng có kiểu dệt lưới rất phức tạp màu vàng. Những tấm lưới tơ được dệt có màu vàng rất dai.

Đốt chân hóa thạch của mẫu vật dài tới 5cm. Được biết, dù thân của chúng không phải là to nhất nhưng nếu tính cả chân vào, chúng là loài lớn nhất.

Các loài hóa thạch cho biết Nephila là loài nhện có lịch sử lâu đời nhất. Phát hiện gần đây cho thấy chúng từng tồn tại cách đây khoảng 130 triệu năm, thời kỳ sau kỷ Jura. Và cho tới ngày nay, loài Nephila vẫn còn tồn tại, phát triển mạnh ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
 
Loài nhện Nephila ngày nay