Những kết luận sai lầm về loài khủng long (Phần 1)

Thủy Chip, Theo 00:00 24/01/2011

Không phải những gì các nhà khoa học nói đều đúng!

Nếu bạn đang có những khái niệm về khủng long như thế này thì hãy “cập nhật” ngay những thông tin quan trọng dưới đây nhé!

Con người chung sống cùng khủng long
 

Khủng long và người chung sống với nhau là điều chỉ tồn tại trong phim ảnh mà thôi. Các loài khủng long cuối cùng đã chết hàng loạt khoảng 65 triệu năm trước đây, trong khi những hóa thạch của tổ tiên loài người đầu tiên mới chỉ tồn tại khoảng 6 triệu năm tuổi.

Động vật có vú chỉ phát triển sau khi khủng long tuyệt chủng
 
 
Những loài động vật có vú bé nhỏ đã sống dưới cái bóng của khủng long trong hơn 150 triệu năm, tạo thành một bộ phận của hệ sinh thái. Sự thật thì tổ tiên của loài động vật có vú là loài Synapsida đã xuất hiện trước khi có khủng long.
 
Các động vật có vú vẫn giữ hình dáng nhỏ nhắn của mình cho đến tận 65 triệu năm trước đây. Cho đến khi loài khủng long biến mất thì bắt đầu xuất hiện những loài động vật có vú lớn hơn. Hầu hết các loài có vụ hiện nay đều đã tiến hóa sau thời gian đó.
 
Khủng long tuyệt chủng là vì động vật có vú đã ăn trứng của chúng
 
 
Khủng long cùng tồn tại với động vật có vú trong khoảng 150 triệu năm. Phải nói rằng, kẻ săn mồi nguy hiểm nhất lúc đó chính là loài khủng long bé. Hầu hết các loài động vật có vú quá nhỏ bé nên không thể “ăn” nổi trứng của loài khủng long to lớn.
 
Tác động từ một tiểu hành tinh đã giết chết loài khủng long
 
 
Một lớp đá giàu iriđi đã là kết quả từ vụ va chạm của một thiên thạch rộng 10km xuống bán đảo Yucatan của Mexico từ 65 triệu năm trước. Cú va chạm này đã tạo nên hố Chicxulub rộng 180km. Không có một bằng chứng thuyết phục nào chứng tỏ khủng long có thể sống sót sau thảm họa này, những nguyên nhân vì sao chúng bị tuyệt chủng thì vẫn còn bỏ ngỏ.
 
Các tác động từ vụ va chạm thiên thạch có thể chỉ giết chết hết những loài khủng long ở khu vực này. Nhưng nó cũng tạo ra sự tàn phá ghê gớm kéo sau đó như sóng thần khổng lồ mưa, có thể là mưa axit, những đám mây bụi khổng lồ, và làm trái đất lạnh trong rất nhiều thập kỷ.
 
Một giả thuyết khác cho rằng, trước khi có vụ đâm thiên thạch vào trái đất, số lượng khủng long đã tụt giảm lớn khi mực nước biển giảm xuống, cũng như núi lửa phun trào giết chết chung. Như vậy là cả một “hệ thống” tác động phức tạp mới có thể xóa sổ loài khủng long.
 
Khủng long bị tuyệt chủng là bởi chúng không thể tiến hóa
 
 
Khủng long sinh sống trong hơn 150 triệu năm, như vậy không thể kết luận rằng chúng không có khả năng tiến hóa. Khủng long đã đánh bại tất cả các loài động vật khác trong kỉ nguyên của chúng, nhưng lại thất bại trong trận chiến với tổng hợp các tác động từ… “ông trời”.