Những đám cưới xa xỉ nhất trong lịch sử hoàng gia Anh

Mèo Ú, Theo 00:01 25/04/2011

Ước tính chi phí tổ chức đám của của Hoàng tử Williams sắp tới đây khoảng 1,6 nghìn tỷ VNĐ.

Thái tử Charles và Camilla Parker Bowles, năm 2005

Thái tử Charles (cha của hai hoàng tử William và Henry) kết hôn với Camilla Parker Bowles (nữ công tước xứ Cornwall) vào ngày 9 tháng 4 năm 2005.

Bên cạnh những lời đồn thổi bởi đây là lần thứ 2 cặp đôi này lên xe hoa, sự xa hoa của đám cưới cũng khiến rất nhiều người quan tâm. Để phù hợp với truyền thống, nhẫn cưới của vợ chồng được chế tác từ 22 carat (4,51 gram) vàng xứ Wales, từ mỏ Clogau St David’s ở Bontddu. Gọi là truyền thống bởi vì từ năm 1923, mọi đám cưới của Hoàng gia Anh đều sử dụng loại vàng này. Nhẫn cưới được thiết kế bởi Wartski, một thợ kim hoàn sống ở London chuyên làm trang sức cho hoàng tộc từ năm 1979. Váy cưới được hãng thời trang Robinson Valentine thiết kế riêng.

Ước tính chi phí dành cho lễ cưới này khoảng 1 triệu USD (gần 21 tỷ VNĐ).
 
 
Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson, năm 1986

Hoàng tử Andrew kết hôn với Sarah Ferguson tại nhà thờ Westminster Abbey (nơi thường được tổ chức lễ đăng quang cho vua chúa Anh) vào ngày 24 tháng 7 năm 1986 trước sự chứng kiến của 2.000 khách mời. Trong đó có cả Đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ, Nancy Reagan. Ngoài ra, có khoảng 500 triệu người chứng kiến lễ cưới trực tiếp trên truyền hình.

Trong lễ cưới, Sarah đã mặc một chiếc váy chất liệu sa tanh với tấm mạng che mặt dài tới 5,2 mét. Và trên thảm đỏ dẫn cô dâu chú rể được trải 30.000 bông hoa.
 
 
Công nương Diana và Thái tử Charles, năm 1981

Đây có lẽ là hôn lễ hoành tráng nhất của Hoàng gia Anh, gần như cả thế giới đều tập trung theo dõi “sự kiện” xa hoa này tại Thánh đường St. Paul vào ngày 19 tháng 7 năm 1981. Đám cưới có đến 3.500 khách mời, và thu hút hơn 750 triệu thính giả của đài BBC.

Chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng được đính kèm một viên ngọc bích nặng 18 carat (3,69 gram), bao quanh là 14 viên kim cương. Nhẫn cưới đương nhiên cũng được làm từ vàng xứ Wales. Còn váy cưới được hãng thời trang Emanuels thiết kế với đuôi váy dài 7,6 mét bằng lụa taffeta. Một chiếc móng ngựa nhỏ bằng vàng nạm kim cương được đính vào váy để lấy may mắn. Lúc bấy giờ, chiếc váy cưới này có trị giá 9000 bảng (gần 310 triệu VNĐ), tương đương với 25.713 bảng năm 2011 (gần 886 triệu VNĐ).

Tổng chi phí cho đám cưới khoảng 2 triệu USD (gần 42 tỷ VNĐ).
 
 
Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Phillip, năm 1947

Công chúa Elizabeth II kết hôn với Quận công Philip xứ Edinburgh ngày 20/11/1947 tại nhà thờ Westminster Abbey. Đám cưới rầm rộ đến độ có hơn 200 triệu người theo dõi trên sóng radio của đài BBC.

Cô dâu 21 tuổi Elizabeth II đã mặc chiếc váy cưới được trang trí 10.000 hạt ngọc trai và những viên ngọc lấp lánh trong một đám cưới được cho là rầm rộ nhất thời bấy giờ.
 
 
Chiếc bánh cưới của họ cao 2,7 mét, với 4 tầng bánh và nặng gần 500 pound (gần 227 kg) được công ty bánh McVitie và Price đặc biệt chế biến làm quà cưới cho 2 người, họ cũng chính là người sẽ làm chiếc bánh cưới đặc biệt dành cho Williams và Kate.

Hoàng tử Williams và Kate Middleton, năm 29/4/2011

Còn sắp tới đây sẽ là hôn lễ của Hoàng tử Williams và Kate Middleton, một cô gái không thuộc hoàng tộc, đang gây xôn xao khắp thế giới.

Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào trưa 29/4, đang được cả thế giới chờ đón bởi đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của một người thừa kế ngai vàng với một người phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu và là đám cưới xa hoa nhất thời hiện tại.

Theo nhiều nguồn tin, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ chủ trì buổi tiếp khoảng 600 khách mời tại Cung điện Buckingham. Bà đã mời khoảng 40 nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như nhiều hoàng tộc ở khu vực châu Á, Trung Đông và châu Âu.

Còn tờ Telegraph cho biết, chỉ riêng chiếc váy cưới của cô dâu đã "ngốn" hết 50.000USD (khoảng 1 tỷ VNĐ) và cần khoảng 20 triệu bảng (gần 633 tỷ đồng) chi trả cho 5.000 nhân viên an ninh, và chưa kể đến những chi phí phát sinh khác.

Theo ước tính của Chính phủ Anh, có khoảng 2 tỷ người trên thế giới mong muốn được xem tường thuật trực tiếp đám cưới Hoàng gia giữa Hoàng tử William và hôn thê Kate Middleton.

Ước tính, tính riêng chi phí của đám cưới sẽ rơi vào khoảng hơn 78 triệu USD (1,6 nghìn tỷ VNĐ).
 
Đám cưới giữa Hoàng tử Williams và Kate sẽ hoành tráng nhất trong lịch sử