Những đám cưới "hoành tráng" nhất của Hoàng gia Anh

Pit, Theo 12:02 17/11/2010

Những đám cưới nổi tiếng trong lịch sử của Hoàng gia Anh luôn gây được những thu hút với dư luận. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Sau 8 năm ròng rã tìm hiểu chán chê, Hoàng tử Anh William đã chính thức cầu hôn cô “thường dân” Kate Middleton. Lễ cưới sắp diễn ra được dự đoán sẽ là một trong những ngày trọng đại và hoành tráng nhất trong lịch sử hôn lễ của Hoàng gia Anh.
 
Hoàng tử William và hôn thê Kate Middleton.
 
Cùng điểm danh “ngược” những lễ cưới đình đám nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh nhé.
 
Thái tử Charles và Camilla Parker Bowles, năm 2005
 
 
Thái tử Charles (cha của hai hoàng tử William và Henry) kết hôn với Camilla Parker Bowles (nay được biết đến với cái tên Camilla, nữ công tước xứ Cornwall) vào ngày 9 tháng 4 năm 2005.
 
Nữ hoàng Elizabeth không có mặt trong lễ cưới, nhưng bà đã tham dự trong buổi lễ cầu phúc vào ngày hôm sau.
 
Đây là hôn lễ lần thứ hai đối với cả “chú rể” và "cô dâu” nên đã gây rất nhiều tranh cãi vào thời bấy giờ.
 
Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson năm 1986
 
 
Hoàng tử Andrew kết hôn với Sarah Ferguson tại nhà thờ Westminster Abbey (nơi thường được tổ chức lễ đăng quang cho vua chúa Anh) vào ngày 24 tháng 7 năm 1986 trước sự chứng kiến của 2.000 khách mời.
 
Sarah Ferguson được phong tước hoàng gia là Sarah, nữ công tước xứ York, nhưng bà thường được biết đến với một nickname rất đơn giản là “Fergie”. Nhưng “cặp đôi” này đã ly dị sau đó một thập kỷ. Sau khi ly hôn năm 1996, hai người hiện vẫn là bạn thân và cùng nuôi dưỡng 2 cô con gái.
 
Công nương Diana và Thái tử Charles năm 1981
 
 
Đây có lẽ là hôn lễ hoành tráng nhất của Hoàng gia Anh, gần như cả thế giới đều tập trung theo dõi “sự kiện” xa hoa này tại Thánh đường St. Paul vào ngày 19 tháng 7 năm 1981. Đám cưới có đến 3.500 khách mời, và thu hút hơn 750 triệu thính giả của đài BBC.
 
Nhưng “câu chuyện cổ tích” giữa hai người không diễn ra tốt đẹp như mong đợi, họ chính thức ly hôn vào năm 1996 và Công nương Diana đã qua đời sau một vụ tai nạn ôtô một năm sau đó. Sau sự kiện đáng tiếc, mọi con mắt đều đổ dồn vào hai người con của Diana, đặc biệt là hoàng tử William!
 
Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Phillip, năm 1947
 
 
Nữ hoàng Anh lúc này là Công chúa Elizabeth II kết hôn với Quận công Philip xứ Edinburgh ngày 20/11/1947 tại nhà thờ Westminster Abbey. Cô dâu 21 tuổi Elizabeth II đã mặc chiếc váy cưới được trang trí 10.000 hạt ngọc trai và những viên ngọc lấp lánh trong một đám cưới được cho là rầm rộ nhất thời bấy giờ.
 
Sau lễ cưới ít năm, Công chúa Elizabeth được tấn phong thành Nữ hoàng Elizabeth II.