Nghi vấn dấu vết dã nhân Bigfoot ở Việt Nam

A, Theo Mask Online 10:41 14/07/2012

Cùng các cập nhật: Bệnh nhân HIV được chữa khỏi đầu tiên trên thế giới, chọn người yêu theo... gene.


Tìm thấy dấu vết của dã nhân Bigfoot ở Việt Nam?


Tiến sĩ Josh Gates và các thành viên trong chương trình truyền hình Destination Truth (Mỹ) đã tới bán đảo Đông Nam Á. Họ tìm kiếm dã nhân Bigfoot (có tên là Batutut) - một sinh vật bí ẩn có hình người chưa từng ai nhìn thấy.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng thiết bị hình ảnh nhiệt để tìm kiếm dấu vết của dã nhân bí ẩn trong các khu rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang (Hà Tĩnh - Việt Nam). 


Nhóm thám hiểm đã phát hiện thấy dấu chân rất lớn mà họ tin rằng thuộc về dã nhân Batutut - Daily Mail đưa tin.

Tuy nhiên, hình ảnh chụp lại dấu chân chưa thể giúp họ xác định được dã nhân Batutut có thực sự tồn tại hay không?

Sinh vật bí ẩn Batutut được miêu tả cao khoảng 1,8m và cơ thể được bao phủ bởi lông trừ đầu gối, lòng bàn chân, tay và mặt. Lông có nhiều màu sắc khác nhau, từ xám cho tới nâu và đen. Batutut đi bằng 2 chân, thường ăn hoa quả, lá cây và cả những loài động vật như cáo bay.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Bệnh nhân HIV được chữa khỏi đầu tiên trên thế giới


Ông Timothy Brown (45 tuổi, sống tại miền Tây nước Mỹ) là bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa lành bệnh - theo các hãng thông tấn đưa tin từ tháng 5/2012.



Từ năm 1995, ông Brown đã phải liên tục uống thuốc để cầm cự với “căn bệnh thế kỷ”. Kết quả xét nghiệm sinh thiết tủy sống vào năm 2006 cho thấy ông bị bệnh ung thư bạch cầu.
 
Vào năm 2007, ông Brown được ghép tủy sống từ một người có đột biến gene kháng HIV. Ông cũng ngưng dùng thuốc cầm HIV. Và mặc dù bệnh ung thư bạch cầu vẫn còn, nhưng HIV thì “biến mất”.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu cách thức cấy đột biến gene kháng HIV vào tủy sống để tạo ra một loại kháng thể chống HIV trong cơ thể người. Điều này sẽ giúp người bị nhiễm không cần buộc phải ghép tủy từ người khác.

(Nguồn tham khảo: The Huffington Post/Reuteurs)

Chọn người yêu theo... gene


Theo các nhà khoa học hàng đầu, thay vì yêu nhau rồi mới kết hôn, các cặp đôi có thể lựa chọn “nửa kia” dựa vào sự tương thích gene.

Giáo sư Armand Leroi, thuộc trường Imperial College London (Anh) cho biết, trong vòng 5 đến 10 năm tới, việc những người trẻ tuổi trả tiền để có mã di truyền của mình sẽ trở thành một hiện tượng phổ biến. Sau đó, mong muốn có một đứa con khỏe mạnh sẽ thúc đẩy họ xem xét mã di truyền của người bạn đời tiềm năng.

(Nguồn tham khảo: Bee)

Não của thiên tài và kẻ đần độn giống nhau 95%

Mặc dù từ tính cách, sự sáng tạo và khả năng trí tuệ của các thiên tài và kẻ đần độn khác nhau như hai thái cực nhưng thực ra, cấu tạo não của họ khác nhau chưa đến 5%.



Sau khi phân tích khoảng 1.000 gene trong não người và chuột, nhóm nghiên cứu chủ trì bởi tỷ phú Paul Allen đã rút ra kết luận, cấu tạo bộ não người thực tế là như nhau. Trong số 1.000 người tham gia thí nghiệm thì sự khác biệt giữa họ chỉ là 5%.

Phát hiện đó khẳng định giả thuyết là bộ não của các loài tuân theo những nguyên tắc chung về cả cách tổ chức lẫn chức năng hoạt động. Chỉ cần nghiên cứu thật tỉ mỉ một vùng trên não, là có thể hiểu được tất cả cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động như thế nào.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Google kỷ niệm sinh nhật họa sĩ "mê phụ nữ và tự do tình dục"


Hôm nay 14/7, Google đã đặt logo trên trang chủ của mình doodle lấy cảm hứng từ bức tranh The Kiss của họa sỹ Gustav Klimt (1862 - 1918), nhân dịp sinh nhật lần thứ 150 của ông.



Gustav Klimt là một họa sĩ theo trường phái tượng trưng người Áo. Chủ đề hàng đầu của ông là mô tả hình thể của người phụ nữ.

Bức tranh The Kiss (Nụ hôn, tên gốc tiếng Đức là Der Kuss) có thể coi là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Tranh miêu tả một đôi nam nữ hôn nhau, được vẽ trong sắc vàng và nhiều hình khối, với phông nền màu đồng. Có thể coi The Kiss là lời khẳng định khéo léo của Klimt về tư tưởng tình dục và tự do tình dục.



(Nguồn tham khảo: Google)

Hôm nay, bão từ "đổ bộ" xuống Trái đất


Trung tâm Dự báo Thời tiết Vũ trụ Mỹ thông báo, một trận bão từ đã bắt đầu di chuyển hôm 12/7, khi một đợt bùng phát mạnh xuất hiện trên tầng thượng quyển của Mặt trời. Nó sẽ tới Địa cầu vào sáng 14/7 theo giờ Mỹ (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) và kéo dài tới 15/7 - AP đưa tin.



Tuy nhiên, nó sẽ chỉ gây nên những tác động nhỏ trong quá trình tương tác với từ trường của Trái đất.

(Nguồn tham khảo: Space)