Ngắm nhìn góc khuất đen tối trên gương mặt động vật

A, Theo Pháp luật xã hội 15:13 15/01/2014

Một góc nhìn khác về động vật qua nhiếp ảnh đen trắng ấn tượng.

Nhằm khắc họa một chân dung khác về các loài động vật hoang dã, nhiếp ảnh gia tại Geneva - Alex Teuscher mang đến series ảnh đen trắng - chỉ tập trung tới gương mặt "khuất góc" của mỗi loài.

Đó có thể là đôi mắt "trợn trừng" của một chú cú, phần trán ngắn với đôi mắt của khỉ đầu chó, hay chiếc mũi đặc biệt của loài hổ trắng... Tất cả tạo nên một góc nhìn tranh tối - tranh sáng nhưng chân thực về một phần thế giới hoang dã.

Đại bàng

Ngắm nhìn góc khuất đen tối trên gương mặt động vật 1

Đại bàng có cách đón đầu cơn bão đặc trưng: Khi biết cơn bão sắp tới, không như tất cả mọi loài đều tìm cách chạy trốn cơn bão, chim đại bàng bay tới một đỉnh núi thật cao và đậu ở đó để chờ cơn bão tới, khi cơn bão ập tới con chim đại bàng đón đầu cơn bão, dùng chính sức mạnh của cơn bão để đưa đôi cánh mình bay vút lên bầu trời, cưỡi lên cơn bão đang gào thét bên dưới.


Hổ trắng

Ngắm nhìn góc khuất đen tối trên gương mặt động vật 2

Hổ trắng được tạo ra do sự khác biệt về gen, không phải mắc bệnh bạch tạng. Hổ trắng có mũi màu hồng, móng chân màu hồng, da vằn xám, mắt xanh da trời băng đá, lông có màu trắng đến trắng kem với các vằn màu tro hoặc chocolate. 


Khỉ đầu chó

Ngắm nhìn góc khuất đen tối trên gương mặt động vật 3

Khỉ đầu chó có tên gọi như vậy là do có thân hình to lớn, thân dài và cái mõm giống chó. Khỉ đầu chó là một trong những loài lớn nhất trong gia đình nhà khỉ. 


Voi

Ngắm nhìn góc khuất đen tối trên gương mặt động vật 4
Thật kỳ lạ khi biết rằng, voi là loài động vật có vú ăn cỏ lớn nhất trên hành tinh.


Ngựa vằn

Ngắm nhìn góc khuất đen tối trên gương mặt động vật 5

Theo nghiên cứu mới công bố tháng 12/2013, ngựa vằn châu Phi đã tận dụng các sọc trên bộ lông để làm lóa mắt những kẻ thù săn mồi. Theo họ, các sọc trắng - đen xen kẽ trên bộ lông có tác dụng tạo ra ra ảo giác che giấu cử động của một con ngựa vằn và bảo vệ nó trước việc bị tấn công.


Tê giác

Ngắm nhìn góc khuất đen tối trên gương mặt động vật 6

Tê giác là loài động vật có lớp da sừng dày nhất trong thế giới động vật. Lớp da bảo vệ của chúng được tạo thành từ các lớp chất keo với độ dày tối ưu khoảng 10cm, được sắp xếp theo cấu trúc mắt lưới.



Ngắm nhìn góc khuất đen tối trên gương mặt động vật 7

Cú không có răng nên không thể nhai con mồi. Giống như các loài chim săn mồi khác, cú nuốt cả con mồi nhỏ và phải xé con mồi lớn thành từng miếng nhỏ trước khi nuốt. Sau khi tiêu hóa hết, chúng nôn ra những thứ khó tiêu hóa như xương, lông thú, lông vũ….

(Nguồn tham khảo: 500px/Alex Teuscher)