NASA tổ chức họp báo có thể công bố bằng chứng về sự sống trên sao Hỏa

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 11:27 28/09/2015

Nhiều lời đồn đoán cho rằng NASA sắp sửa công bố về việc tìm thấy nước - thậm chí là cả một đại dương - chảy trên Sao Hỏa.

Theo ScienceAlert đưa tin, NASA sẽ tổ chức một buổi hội nghị khoa học công bố việc phát hiện ra nước lỏng trên bề mặt Sao Hỏa vào lúc 3h30 (UTC), tức 22h30 theo giờ Việt Nam ngày 28/9 ở trụ sở NASA tại Washington, Mỹ.

Trong đó, tâm điểm của sự kiện là nghiên cứu sinh Lujendra Ojha tại Học viện Công nghệ Georgia (Mỹ) đã tình cờ phát hiện ra những bằng chứng về nước chảy khi đang tìm hiểu các bức ảnh chụp bề mặt Sao Hỏa vào năm 2011. 

150928mars01-aa1ed
Những dấu vết như vệt ngón tay được cho là bằng chứng của nước lỏng đang hiện hữu trên Sao Hỏa

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, Ojha đã tìm cách loại bỏ các điểm gây nhiễu trên ảnh, như giao thoa ánh sáng, bóng mờ… và phát hiện ra những dấu vết như vệt ngón tay trên các bức ảnh. 

28371ce540d8f966ab894b3d6941daf8-08315
Các dấu vết ở cùng tọa độ thay đổi theo thời gian

Các dấu vết cho thấy sự chuyển động qua thời gian, giống như những dấu vết tạo thành của nước chảy.

150928mars02-aa1ed

Ojha ban đầu không biết các dấu vết này là gì và chúng thậm chí còn không liên quan đến nghiên cứu Ojha đang thực hiện. Tuy nhiên, khi nhận ra tiềm năng to lớn, Ojha đã dành hàng năm trời để nghiên cứu về những dấu vết này.

150928mars03-aa1ed

Sau phát hiện của Ojha, người ta còn phát hiện ra nhiều dấu vết tại những địa điểm khác trên Sao Hỏa. Những dấu vết này dường như xuất hiện khi thời tiết ấm lên và biến mất khi lạnh hơn. 

Điều này có thể là bằng chứng của việc có nước lỏng, thậm chí là cả một đại dương dưới bề mặt Sao Hỏa. Nguồn nước này sẽ xuất hiện khi thời tiết ấm lên.

150928mars05-91e93
Liệu trên sao hỏa có nước chảy không? (Ảnh minh họa)

Nếu phát hiện này là sự thực thì ảnh hưởng đem lại là vô cùng to lớn. Việc có nước lỏng trên hành tinh là một trong những yếu tố tiên quyết để sự sống tồn tại. Thậm chí, đây có thể là căn cứ phục vụ cho việc tìm kiếm người ngoài hành tinh sau này. 

Các bằng chứng về việc từng có nước trên Sao Hỏa là không mới. Trước đó, các khoa học gia đã tìm thấy nước đóng băng tại hai cực của Sao Hỏa, nhưng chưa khi nào phát hiện được nước dạng lỏng tại đây.


Hố băng khổng lồ trên Sao Hỏa

Bên cạnh đó, những vệt xói mòn trên bề mặt hành tinh cũng cho thấy nước đã từng tồn tại ở đây. Tuy nhiên, việc hành tinh có trọng lực thấp cùng bầu khí quyển quá mỏng, các khoa học gia cho rằng nước đã bốc hơi hết vào vũ trụ, thay vì thành mưa và rơi xuống như tại Trái đất.

Nguồn: Daily Mail