Một tiểu hành tinh sẽ "sượt" qua Trái đất sau Valentine

A, Theo Mask Online 10:46 06/02/2013

Liệu chúng ta có bị thiệt hại gì giống như vụ thiên thạch rơi ở Tunguska (Nga) năm 1908?

Đoạn kết cho ngày Valentine năm nay sẽ trở nên thú vị bởi ngay sau đó, vào ngày 15/2/2013, một tiểu hành tinh có đường kính 45m sẽ "sượt" qua Trái đất. Vào thời điểm đó, tiểu hành tinh mang tên 2012 DA14 này sẽ cách Trái đất 27.700km, gần hơn cả khoảng cách của những vệ tinh địa tĩnh trong quỹ đạo.

Một tiểu hành tinh sẽ "sượt" qua Trái đất sau Valentine 1
Liệu Trái đất có bị thiệt hại gì sau khi tiểu hành tinh này sượt qua?

Các chuyên gia đánh giá rằng, đây là khoảng cách gần nhất mà một tiểu hành tinh "sượt" qua Trái đất. Tất nhiên, Địa cầu của chúng ta vẫn an toàn và sẽ không có vụ va chạm trực tiếp nào.

Văn phòng Nghiên cứu Vật thể bay gần Trái đất của NASA (NASA's Near-Earth Object Program Office) cho biết thêm, họ có thể tính toán chính xác đường đi của tiểu hành tinh 2012 DA14, và chắc chắn rằng chuyển động của tiểu hành tinh này không ảnh hưởng gì đến Trái đất.

Một tiểu hành tinh sẽ "sượt" qua Trái đất sau Valentine 2
Mô phỏng đường đi của tiểu hành tinh 2012 DA14.

Các chuyên gia cũng cho biết thêm thống kê về những vật thể có kích thước tương tự tiểu hành tinh 2012 DA14 bay qua Trái đất khoảng 40 năm/lần, và xác suất đâm vào Trái đất là khoảng 1.200 năm/lần.

Còn nhớ, vụ thiên thạch rơi ở Tunguska (Nga) vào ngày 30/6/1908 đã san bằng 2.000 km vuông rừng ở khu vực Siberia. Kích thước thiên thạch ở Tunguska tương đương 2012 DA14 lần này. 

(Nguồn tham khảo: Livescience)