Khảo cổ hai bộ hài cốt 700 năm nắm tay nhau ở Anh

, Theo Mask Online 11:20 17/09/2014

Các nhà khảo cổ học vô cùng bất ngờ trước phát hiện về hai bộ hài cốt đang nắm tay nhau.

Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện ra khá nhiều bộ hài cốt dưới nền đất của một nhà nguyện Thánh Morrell ở Leicestershire (Anh). Trong số những bộ hài cốt đó, các nhà nghiên cứu vô cùng bất ngờ khi tìm thấy hai bộ hài cốt ở trong tư thế "tay trong tay".

Qua nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện, các bộ hài cốt này có tuổi thọ khoảng 700 năm, điều đó có nghĩa là những bộ hài cốt này được chôn cất dưới nền nhà nguyện Thánh Morrell từ thế kỷ XIV.


Hai bộ hài cốt đang "tay trong tay" được phát hiện ở Leicestershire.

Nhà khảo cổ học Vicky Score thuộc ĐH Leicester cho biết: "Trước đây, chúng tôi cũng đã phát hiện một vài bộ hài cốt được chôn cùng nhau ở khu vực này. Tuy nhiên, cặp hài cốt này lại trong tư thế như nắm tay nhau khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Điều quan trọng là tại sao họ lại bị chôn vùi ở đây? Phải chăng, đây là một nơi vô cùng đặc biệt".


Các nhà khảo cổ nhận thấy, những bộ hài cốt được chôn ở khu vực này ở cùng một thời đại. Qua nghiên cứu, nhà khảo cổ Vicky Score cùng đồng nghiệp nhận thấy, ở 9 bộ hài cốt khác được chôn cùng khu vực, có một bộ hài cốt nam giới bị giết bởi một dụng cụ nhọn đâm, đục vào đầu. Rất có thể, người đàn ông này đã bị thương và mất trong một cuộc ẩu đả.


Một nam thanh niên khác được chôn cất trong một chiếc hố với hai chân nâng lên ngực. Chuyên gia dự đoán, nam thanh niên này có thể đã mất bởi một căn bệnh lạ nên người chôn cất đã bó anh ta lại.

Các nhà khảo cổ tìm thấy khá nhiều mảnh gạch sàn nhà.

Bên cạnh những bộ hài cốt, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy mảnh gạch sàn nhà, mẩu của bức tường nhà nguyện hay mảnh vỡ nhỏ của đá, gạch ở các khu cửa sổ. Một đồng xu bạc có niên đại từ giữa thế kỷ XI - XV cũng được tìm thấy trong khu vực này.

Nhà khảo cổ Vicky Score và đồng nghiệp hy vọng rằng, những phát hiện về cuộc khai quật này sẽ giúp họ lấp đầy khoảng trống kiến thức giữa thời La Mã và thời kỳ Trung cổ.

(Nguồn: Dailymail)