Hình ảnh phóng đại phấn hoa sặc sỡ dưới kính hiển vi

Ái Nhi, Theo 00:00 27/03/2011

Trông chúng rất giống tác phẩm nghệ thuật. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Những hình ảnh tuyệt đẹp dưới đây được chụp bởi nhiếp ảnh gia khoa học Steve Gschmeissner. Những hạt phấn hoa bằng rực rỡ bằng mắt thường chúng ta khó thấy giờ đã được ghi lại dưới kính hiển vi bằng công nghệ 3D.
 
Phấn hoa cỏ và một số loại hạt giống khác có thể gây ra dị ứng và các triệu chứng kèm theo như hắt hơi, ngứa cổ họng, chảy mũi và chảy nước mắt. Khi phấn hoa được phát tán trong không khí, nó dễ dàng bay vào mắt, mũi, phổi và bám vào da gây ra dị ứng. Các dấu hiệu của bệnh dị ứng dễ nhận thấy như: sổ mũi, sung huyết mũi, hắt hơi, ngứa rát họng, chảy nước mắt và mắt sưng đỏ.
 
Từ cuối tháng 2 đến hết tháng 11, phấn hoa - thủ phạm chính gây bệnh dị ứng đối với nhiều người được phát tán khá nhiều trong không khí. Nhưng chủ yếu trong tháng 5 và tháng 6, các loại cỏ cao rồi đến cỏ dại lại làm bệnh dị ứng ra tăng. Các tế bào rêu mốc phát triển vào giữa mùa hè và tồn tại cho đến tận mùa đông.
 
Các nhà khoa học khuyến cáo, để tránh bị phấn hoa và bụi nên đóng kín cửa sổ vào sáng sớm hoặc buổi tối khi lượng phấn hoa phát tán ở thời điểm cao nhất.
 
Hai hạt phấn hoa cỏ Cocksfoot dưới kính hiển vi.
 
Một hạt phấn hoa sần sùi.
 
Hạt phấn hoa cây anh thảo đầy màu sắc.
 
Hạt phấn cây Artemisia, một loại hạt gây dị ứng.
 
Phấn hoa cây dưa chuột (dưa leo) thường gây khó chịu cho người bị sốt.
 
Một hạt phấn hoa già được phóng đại lên hàng triệu lần.
 
Hạt phấn hoa Cỏ phấn hương.
 
Các loại phấn hoa chính là nguyên nhân gây dị ứng vào mùa hè.