Fun fact “hết hồn” về các loại mỹ phẩm cung đình thời xưa

, Theo Trí Thức Trẻ 15:41 11/04/2015

Không hiểu sao, các vương tôn quý tộc xưa thường rất thích dùng phân động vật làm mỹ phẩm…

Làm đẹp là nhu cầu của mọi chị em trên thế giới. Thế nhưng, không phải ai cũng có đủ điều kiện để sở hữu các loại mỹ phẩm chăm sóc cho nhan sắc của bản thân.

Ngay từ rất sớm, những phụ nữ thuộc dòng dõi hoàng gia quý tộc, sinh ra trong cung đình giàu có đã luôn chú ý tới việc cải thiện sắc đẹp cho mình. Họ chính là người đầu tiên tạo ra các loại mỹ phẩm trên thế giới.

Vậy hãy cùng xem, những phụ nữ này đã tạo ra các loại mỹ phẩm như thế nào qua fun fact "hết hồn" dưới đây.

Từ cung đình phương Đông…

Bắt đầu với giới thượng lưu xứ sở hoa anh đào...



... sau đó khám phá bí ẩn đằng sau Tử Cấm Thành...





... và không quên ghé thăm đất nước Ấn Độ xinh đẹp...



... hay cái nôi của nền văn minh bên sông Nile...



… tới cung đình phương Tây

Trắng gì mà trắng thế?





Chăm sóc tóc thế này xem chừng "không phải dạng vừa đâu"



Phụ nữ châu Âu không có nhiều mụn, nhưng tàn nhang với họ cũng đáng ghét không kém. Vậy nên...


Nguồn: Cracked, Wikipedia, Littlethings, Dailymail, Telegraph