Đón năm mới bằng nhiều cách độc đáo

Mèo Lợn, Theo 00:00 24/12/2010

Lễ đón năm mới cũng là một phong tục đặc trưng cho văn hóa của mỗi quốc gia. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Người Châu Âu cũng có tập tục... xông nhà
 
 
Xông nhà là tập tục truyền thống của người Châu Âu được lưu truyền từ xa xưa cho tới nay tại rất nhiều vùng miền. Người đầu tiên bước vào nhà vào rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới thường là một người đàn ông, tốt nhất là người đàn ông có mái tóc màu tối. Phải nhớ rằng nếu người đầu tiên đó là một cô gái có mái tóc vàng hoe thì chẳng bao giờ mang lại sự may mắn.
 
Người khách đầu tiên nên mang tặng chủ nhà quà chẳng hạn như đồng xu tượng trưng cho sự thịnh vượng, bánh mì tượng trưng cho sự sung túc, muối tượng trưng cho hương vị cuộc sống và rượu là để mang lại sự hạnh phúc. Vị khách xông nhà có thể là một thành viên trong gia đình, nhưng người đó không được ở trong nhà vào khoảng thời gian trước nửa đêm bởi vì thật kì cục nếu như đẩy người trong gia đình bước ra ngoài một chút rồi lại quay về ngay!
 
Ngọn gió Ailen
 
 
Người Ailen có một truyền thống tiên đoán vận may của đất nước bằng cách kiểm tra hướng mà gió thổi trong đêm giao thừa. Nếu gió từ phía Tây, điều đó thể hiện một cơ hội măn mắn cho quốc gia năm đó. Nếu gió từ phía Đông thổi tới, đó sẽ là một năm không may mắn lắm và họ sẽ phải cẩn thận. Nhưng có lẽ thời khắc năm mới điều đó chẳng quan trọng, ai cũng vui mà!
 
Những người không may mắn sẽ được tặng cây tầm gửi, những người con gái cũng sẽ tặng cây tầm gửi cho người đàn ông họ mơ ước làm chồng tương lai. Một truyền thống nữa của đất nước này là dùng bánh mì đập vào cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà. Hành động đó để đuổi tà ma và mong ước “đủ bánh mì” cho năm sắp tới.
 
Bữa tiệc xa hoa
 
 
Madeira, một hòn đảo ở Bồ Đào Nha, đang giữ kỉ lục Guinness với bữa tiệc năm mới xa hoa nhất hành tinh. Năm 2007, người dân Funchal đã được thưởng thức 600.000 quả pháo hoa trong bầu trời đêm của năm mới. Hàng ngàn người khắp nơi đã tìm đến cảng nhỏ này chỉ để hòa mình vào bữa tiệc pháo hoa hoành tráng nhất thế giới trong dịp năm mới.
 
Năm 2009, chính phủ Bồ Đào Nha đã bỏ ra 12 triệu Euro để tổ chức lễ hội có một không hai trên thế giới. Bữa tiệc pháo hoa đẹp nhất và nổi tiếng nhất có lẽ là màn biểu diễn tại Rio de Janeiro, bến cảng sydney và dĩ nhiên là thành phố New York, nơi mà du khách sẽ được chiêm ngưỡng quả cầu pha lê khổng lồ đánh dấu khoảnh khắc chia tay năm cũ và tưng bừng đón chào năm mới.
 
Bữa tiệc năm mới cổ đại
 
 
Có thể nói lễ đón mừng năm mới là bữa tiệc lâu đời nhất của nhân loại. Người babylon đã kỉ niệm ngày đầu năm vào khoảng 4 nghìn năm trước công nguyên. Lễ hội kéo dài trong 11 ngày với nhiều hoạt động và mục đích khác nhau cho từng ngày. Cho đến nay, người Babylon vẫn duy trì tập tục này.
 
Vào thời cổ xưa, trong thời gian năm mới, nhà vua sẽ bị tước hết quyền lực và nhận một nghi lễ đáng xấu hổ đó là bị linh mục đánh và nhốt tách biệt trong ba ngày để cầu nguyện. Khi xuất hiện lại, ngài sẽ được tham dự lễ phục hồi với ý nghĩa mang lại sự sáng suốt và tài giỏi để lãnh đạo quốc gia trong năm tới.
 
Buổi khiêu vũ hoàng gia
 
 
Vào dịp năm mới nước Áo tổ chức một buổi khiêu vũ truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm qua. Tại buổi khiêu vũ hoàng gia đó, phụ nữ thường sẽ mặc váy trắng và nam giới khoác áo jacket đen. Vào đúng nửa đêm, dàn nhạc sẽ chơi bài “The Blue Danube” và những ngày đầu năm mới sẽ có những buổi Ôpêret (là buổi nhạc kịch hài ngắn).
 
Những người tham dự sẽ ăn thịt lợn sữa – món ăn được coi là mang lại sự may mắn. Bàn ăn cũng thường được trang trí với những cây kẹo hình lợn. Trẻ em trong dịp năm mới sẽ đổ chì nóng chảy vào bình nước, và những thày bói sẽ phán dựa vào hình dạng của chì.