Đối phó với bão lớn theo cách của người Mỹ

A, Theo 21:00 27/08/2011

Cơn bão Irene hiện đang xảy ra ở bờ Đông nước Mỹ có giúp teen nhà mình học được bài học gì qua cách sơ tán và phòng chống bão?

Cơn bão Irene hiện đang quét qua bờ Đông nước Mỹ với sức gió mạnh nhất lên tới 161km/h, mang đến hình thái thời tiết nguy hiểm. Trước khi cơn bão xảy ra, mọi thông tin liên quan đến dự báo bão được update liên-tùng-tục nhằm giúp người dân nắm được tình hình để đề phòng thiên tai.

Đối phó với con bão lịch sử "có thể ảnh hưởng tới 65 triệu người dân nước Mỹ", chúng mình cùng điểm lại một số hình ảnh chuẩn bị tránh bão của người dân Mỹ:


Hơn 500 nhân viên làm thêm mùa hè tại công viên bờ biển Morey's Pier đang xếp hàng chờ xe buýt cứu hộ đến đón để tránh bão Irene.


Ôtô xếp hàng tại một trạm bán nhiên liệu phía Bắc Cape May, bang New Jersey. Người dân trong vùng được khuyến cáo nên sơ tán trước khi Irene đi vào sâu trong đất liền.


Tại phía Bắc Wildwood, bang New Jersey, một nhà hàng McDonalds đã được "phòng thủ" với các tấm chắn mạt gỗ bảo vệ.


Ông Dave Thompson đang ốp gỗ dán vào các ô cửa của cửa hàng để tránh bị gió giật, tại Doylestowwn, Pennsylvania.


Chị Joey Hursh cũng đã chuẩn bị "phòng thủ" xong cho cửa hàng của mình tại Maryland.


Người dân thành phố Annapolis, Maryland đang đến lấy những bao cát bảo vệ, chờ bão Irene.


Bao cát bảo vệ được chuẩn bị trước cửa khu vực giao dịch chứng khoán tại New York.


Ở phía Bắc Carolina, người dân đã sơ tán cả tàu thuyền của mình để tránh bão. Bên trên căn nhà đã được ốp gỗ dán là dòng chữ "Chúc ngủ ngon, Irene" như một lời hy vọng bão sẽ tan nhanh. Một sự lạc quan rất "Mỹ".


Và một loạt những dòng chữ hy vọng bão Irene đi qua sẽ bình yên. (Trong ảnh: Đừng quá xấu xa, Irene nhé!, Xin hãy đi qua nhanh và tạm biệt!)

Trong trường hợp bão quá lớn và có cảnh báo di tản, teen nên ngay lập tức lên kế hoạch để trải qua thiên tai theo 3 bước cực ngắn sau:

(1) Chuẩn bị

Tích trữ trong balô của mình ít nhất 7 thứ sau đây bạn nhé:

1. Nước sạch (để trong chai nhựa)
2. Đồ ăn (nên mang đồ khô, giàu năng lượng)
3. Hộp thuốc và hộp đựng đồ sơ cứu y tế đơn giản
4. Đồ vệ sinh cá nhân
5. Chăn/Áo gió/Vải chống lạnh/ Áo mưa
6. Đèn pin và pin
7. Tiền mặt (bởi rất có thể, thẻ ATM của teen không thể hoạt động)


Quầy hàng nước đóng chai hết sạch tại một siêu thị ở New York. Bạn luôn luôn nhớ là phải mang theo nước sạch khi sơ tán nhé!


Và cả các loại đồ ăn giàu năng lượng nữa. Tất cả phải được bao kín bằng chất liệu không thấm nước.

(2) Thực hiện

a. Trước khi sơ tán:

+ Bảo vệ ngôi nhà của mình: rút tất cả các thiết bị điện, ngắt cầu dao; di dời các thiết bị điện tử/đồ vật có giá trị lên tầng cao đề phòng ngập úng; dán băng keo và ốp gỗ dán cho các ô cửa kính, cửa kéo đề phòng gió giật; chèn bao cát lên mái nhà (nếu là mái lợp tôn, ngói); trước khi đi phải khóa cửa cẩn thận.

+ Sau khi chọn xong địa điểm sơ tán, lên 2 - 3 kế hoạch cho con đường di tản của mình an toàn nhất.

b. Trên đường đi sơ tán:

+ Bật kênh tin tức giao thông để nghe và chọn con đường hợp lý trong 2 - 3 kế hoạch đặt ra, tránh tắc đường khi vẫn còn ở trong thành phố.
+ Nếu trời đã bắt đầu có dông, mưa lớn thì hãy tránh xa các cột đèn, trụ điện, cây to…

Liên tục cập nhật thông tin từ các phương tiện truyền thông để nắm được tình hình diễn biến của bão.
 
(3) Cập nhật

Chọn ra các phương thức cập nhật tin tức phù hợp và nhanh nhất, với các lựa chọn qua internet, radio hay truyền hình.

Teen cũng đừng quên chuẩn bị sạc đầy điện thoại/laptop (nếu có) để mang theo, update tin tức và liên lạc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.


Nhờ có công nghệ hiện đại, tin tức được update rất nhanh. (Trong ảnh: Tin thông báo Lệnh yêu cầu sơ tán của Thị trưởng thành phố New York đối với cư dân tại khu vực thấp của Mahattan và Rockaways).
 
Cuối cùng, thật bình tĩnh và lạc quan chờ bão đi qua.