Có thể sống lại sau khi chết cóng (!!!)

Báo Đất Việt, Theo 00:02 16/06/2010

Trên thực tế, nhiều người đã sống lại sau khi tim ngừng đập và ngừng thở do quá lạnh...

Giảm lượng oxy trước khi làm lạnh sẽ kéo dài thời gian tồn tại của các bộ phận chờ cấy ghép hoặc thời gian sống của những người bị đau tim, mất nhiều máu, các nhà khoa học ở Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson (Mỹ) vừa cho biết.

TS Mark B. Roth và đồng nghiệp đã kiểm tra cơ chế này đối với vi khuẩn men bia và giun tròn bằng cách giảm mạnh lượng oxy cung cấp cho chúng trước khi giảm nhiệt độ xuống mức đóng băng.

Kết quả cho thấy, trong điều kiện bình thường, 99% phôi của vi khuẩn men bia và giun tròn không thể sống trong điều kiện cực kỳ lạnh giá sau 24 tiếng. Nhưng nếu những sinh vật này bị thiếu oxy trước khi rơi vào trạng thái chết giả thì 66% phôi của vi khuẩn men bia và 97% phôi giun tròn sẽ sống lại khi trở lại điều kiện bình thường.

Có thể mở rộng giới hạn tồn tại trong điều kiện lạnh giá nếu lượng oxy tiêu thụ giảm trước. Điều đó nói lên rằng các bộ phận của con người có thể tồn tại ngoài cơ thể lâu hơn nếu lượng tiêu thụ oxy cung cấp cho chúng giảm trước khi được làm lạnh”, Roth nói.

Ngoài ra, có thể kéo dài thời gian sống của bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, mất nhiều máu bằng cách giảm nhu cầu oxy của họ đến khi được bác sĩ chăm sóc.

Trên thực tế, nhiều người đã sống lại sau khi tim ngừng đập và ngừng thở do quá lạnh. Năm 2001, em bé người Canada tên là Erica Nordby đi lang thang trong thời tiết lạnh giá khi chỉ mặc mỗi chiếc bỉm. Tim của cô bé này ngừng đập trong 2 tiếng và nhiệt độ cơ thể giảm xuống chỉ còn 16 độ C.


Bài báo viết về sự kiện kỳ diệu của bé Erica Nordby

Thế nhưng, cô bé đã hồi tỉnh sau khi được tìm thấy trên đường và ủ ấm. Năm 2006, người đàn ông Nhật Bản tên là Mitsutaka Uchikoshi sống lại sau khi được tìm thấy trong tình trạng tê cóng trên một ngọn núi phủ đầy tuyết trong 23 ngày, khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống còn 21 độ C.


Chú Mitsutaka Uchikoshi, người đã sống sót dù bị tuyết phủ suốt 23 ngày.