Chế tạo đĩa CD cũ thành đèn ngủ cực "kool"

Tôm, Theo 12:00 17/11/2011

Một món quà ý nghĩa "tự chế" cho chính mình hoặc "nửa kia" của bạn. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Sử dụng đồ tái chế đang là xu hướng chung của teen quốc tế đấy! Và hôm nay, chúng mình hãy cùng hòa nhập vào xu hướng này bằng cách tự chế đèn ngủ từ đĩa CD cũ bạn nhé!

Để làm một chiếc đèn ngủ từ đĩa CD, chúng mình sẽ phải chuẩn bị nguyên liệu như sau:

- 50 đến 75 đĩa CD không dùng nữa. Tốt nhất, chúng mình nên dùng loại đĩa có rãnh trên bề mặt của các máy phát đời cũ để đẹp mắt hơn.


Chúng mình cũng có thể thoải mái lựa chọn màu đĩa CD. Gợi ý thêm cho bạn: chiếc đèn ngủ trông sẽ "long lanh hơn" nếu được làm từ đĩa CD màu đỏ hoặc vàng đấy!

- 3 thanh sắt dài dùng để cố định đĩa. Chúng mình xác định chiều dài thanh sắt bằng cách đo chiều cao số lượng đĩa rồi cộng thêm một khoảng 10cm nhé! (có thể mua ở các cửa hàng cơ khí).

- Vòng đệm kim loại mỏng. Xác định số lượng vòng đệm bằng cách lấy số lượng đĩa định dùng nhân 4. (có thể mua ở các cửa hàng cơ khí).

- Bu lông loại vừa (có thể mua ở các cửa hàng cơ khí).


- Một đoạn dây điện gắn sẵn đui bóng đèn và công tắc (có thể mua ở các cửa hàng đồ điện).

- Bóng đèn nhỏ, loại thân dài 12cm.




- Chân đế rỗng, được làm bằng vật liệu cách điện (có thể mua ở các cửa hàng mộc).

- Kìm loại lớn, van bịt đầu, kẹp chuyên dụng, khoan (có thể mua ở các cửa hàng cơ khí. Đối với máy khoan thì chúng mình có thể mượn hoặc đi thuê đấy!).


Bây giờ thì bắt tay vào làm "thui"!


Trước tiên, chúng mình cần cố định số đĩa CD bằng kẹp đã (nếu không có máy kẹp thì các bạn có thể sử dụng băng dính để cố định tạm thời).


Sau đó, tiến hình khoan ba lỗ tròn ở ba góc khác nhau.

Để có thể có một lỗ khoan đẹp và vừa khít, bạn cần phải lưu ý một vài điểm như sau: 

- Đánh dấu 3 điểm cần khoan sao cho 3 điểm tạo thành một tam giác đều.

- Dùng loại mũi khoan dài hơn chiều cao chồng đĩa CD để khoan dễ hơn.

- Thêm một vài đĩa vào phía cuối chồng đĩa, vì những đĩa nằm ở cuối có thể bị nứt hoặc gãy.

- Khoan một chút rồi dừng lại, chờ cho mũi khoan nguội. Nếu mũi khoan quá nóng, nó sẽ làm chảy đĩa vốn làm từ chất liệu nhựa.



Bạn nên cắm thanh sắt vào lỗ tròn vừa khoan xong.


Phần chân đế tốt nhất nên được làm bằng gỗ, vừa cách điện tốt vừa chắc chắn.


Ta tiến hành khoan một lỗ tiếp theo ở giữa chân đế. Lỗ này phải to hơn phích cắm (để tí nữa mình còn xỏ qua) nhưng cũng không được to hơn đường kính của đui đèn nhé!


Tiếp đến, bạn phải khoan tiếp 3 lỗ tròn sao cho đúng với tỉ lệ khoảng cách mình vừa khoan với chồng CD.


Giờ thì tiến hành lắp thanh sắt vào lỗ tròn trên đế rồi lồng đĩa CD vào thôi. Bạn lưu ý là sau khi chồng một chiếc đĩa CD mới lên, ta phải thêm vào một lớp vòng đệm kim loại để tăng thêm độ bền cho sản phẩm nhé!

Khi đã xếp được một chồng CD cao khoảng 4cm thì ta tiến hình lắp đui đèn và bóng đèn luôn. Ta xỏ đầu dây gắn phích cắm đi qua lỗ ở giữa các đĩa CD. Tiếp đến là vòng qua lỗ khoan trên chân đế. Vì lỗ khoan trên chân đế có tiết diện nhỏ hơn đường kính đui đèn nên đui đèn sẽ "yên vị" ở đây mà không lo bị tuột ra.


Lắp tiếp đĩa CD cho đến hết. Lật ngược chân đế lại rồi cố định phần dưới cẩn thận bằng một lớp vòng đệm và bu lông.


Dùng kìm cắt bỏ phần sắt còn thừa.


Gắn van bịt đầu lên đầu thanh sắt thừa bằng keo.


Đến đây bạn đã hoàn tất cho mình một chiếc đèn hết sức lạ mắt làm từ đĩa CD rồi đó!


Và bây giờ, chúng ta cùng chiêm ngưỡng thành phẩm của mình thôi nào!


Lung linh trong màn đêm.